VIDEO: Tổng thống Yoon được trả tự do

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã rời khỏi trại giam sau 52 ngày bị giam do cuộc điều tra về lệnh thiết quân luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã rời khỏi trại giam sau khi cơ quan công tố từ bỏ quyền kháng cáo đối với quyết định huỷ bỏ lệnh giam giữ ông mà toà án đưa ra trước đó một ngày, theo tờ The Korean Herald.

Tổng thống Yoon bị bắt ngày 15-1 và chính thức bị truy tố ngày 26-1 với cáo buộc nổi loạn sau khi ban hành thiết quân luật vào ngày 3-12-2024.

Khi rời Trại giam Seoul ở TP Uiwang (tỉnh Gyeonggi), ông Yoon bước ra khỏi xe, đi bộ và vẫy tay chào những người ủng hộ trước khi lên xe về dinh tổng thống.

Video Tổng thống Yoon Suk-yeol đã rời khỏi Trại giam Seoul ở TP Uiwang tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) ngày 8-3. Nguồn: X

Dù được trả tự do và trở về nơi ở, ông Yoon vẫn đang chịu sự giám sát pháp lý do vẫn bị truy tố và chờ xét xử.

Đồng thời, ông Yoon cũng đang chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp về việc có giữ nguyên quyết định luận tội ông được thông qua vào tháng 12-2024 hay không.

Việc ông Yoon được thả diễn ra trong bối cảnh Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về luận tội sớm nhất là vào tuần tới.

VIDEO: Tổng thống Yoon được trả tự do
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã rời khỏi Trại giam Seoul ở TP Uiwang tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) ngày 8-3. Ảnh: THE KOREA JOONGAN DAILY

Hôm 7-3, Tòa án Quận Trung tâm Seoul thông báo đã chấp thuận yêu cầu hủy bỏ lệnh giam giữ ông Yoon.

Tuy nhiên, Tổng thống Yoon không được thả ngay lập tức, do theo Điều 97 của Luật Tố tụng Hình sự, cơ quan công tố có 7 ngày để kháng cáo quyết định của tòa án.

Tòa án giải thích rằng việc truy tố Tổng thống Yoon diễn ra sau khi thời gian tạm giam kết thúc, và khoảng thời gian này cần được tính theo số giờ thực tế, không phải theo ngày dương lịch như phía công tố lập luận.

"Tính toán thời gian tạm giam theo số giờ thực tế dành cho các thủ tục pháp lý thay vì ngày dương lịch là hợp lý. Nếu không, có thể xảy ra những tình huống bất công, trong đó thời gian tạm giam bị kéo dài hơn thời gian thực tế cần thiết" - tòa án nêu rõ.

Tòa án cũng khẳng định có cơ sở hợp lý để hủy bỏ lệnh giam giữ ngay cả khi lệnh truy tố được ban hành trước khi thời gian tạm giam chính thức hết hạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.