Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được trả tự do

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được trả tự do sau khi tòa chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được trả tự do sau khi tòa chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ ông vì lệnh thiết quân luật, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc đã bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul kể từ khi các nhà điều tra bắt giữ và đưa ông đến đó vào ngày 15-1 với cáo buộc kích động nổi loạn thông qua tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024.

Tổng thống Hàn Quốc.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Ngày 7-3, Tòa án Trung tâm Seoul cho biết họ đã chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Yoon vào tháng 2 về việc hủy lệnh bắt giữ chính thức và trả tự do cho ông sau khi xác định rằng bản cáo trạng ngày 26-1 về tội danh nổi loạn, cho phép gia hạn thời gian giam giữ tổng thống Hàn Quốc, đã được đưa ra vài giờ sau khi thời hạn giam giữ ban đầu hết hạn.

Theo toà, thời hạn tạm giam ban đầu là 10 ngày không bao gồm thời gian các tài liệu được gửi đến tòa án để xem xét có nên ban hành lệnh bắt giữ chính thức hay không, lùi thời hạn tạm giam của ông Yoon đến khoảng 9 giờ sáng 26-1, trong khi bên công tố đã truy tố ông ngay trước 7 giờ tối hôm đó.

Bên công tố phản bác rằng bản cáo trạng đã diễn ra trong thời hạn quy định, vì luật tố tụng hình sự quy định phải tính bằng ngày, không phải bằng phút và giờ như nhóm luật sư của ông Yoon tuyên bố.

Tòa cũng đứng về phía Tổng thống Yoon khi đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc điều tra do Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức cấp cao tiến hành về cáo buộc nổi loạn của ông, vốn nằm ngoài phạm vi điều tra của cơ quan này.

"Quyết định của Tòa án Quận Trung tâm Seoul chấp thuận hủy bỏ lệnh bắt giữ xác nhận rằng luật pháp vẫn còn hiệu lực ở đất nước này" - nhóm luật sư của ông Yoon cho biết sau khi toà ra phán quyết.

Trong khi đó, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh phán quyết của toà.

"Văn phòng tổng thống, cùng với người dân, mong đợi tổng thống nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ" - theo văn phòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.