VIDEO: Phe đối lập Serbia đốt lựu đạn khói giữa cuộc họp quốc hội, 1 nữ nghị sĩ nguy kịch

(PLO)- Một số nhà lập pháp đối lập đã ném lựu đạn khói, trứng, nước, xịt hơi cay về phía các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền trong cuộc họp quốc hội Serbia hôm 4-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên họp Quốc hội Serbia hôm 4-3 rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi các nghị sĩ đối lập đốt ném lựu đạn khói và xịt hơi cay về phía các nhà lập pháp thuộc liên minh cầm quyền do đảng Tiến bộ Serbia (SNS) dẫn đầu, đài RT đưa tin.

Serbia đang đối mặt phong trào biểu tình kéo dài từ tháng 11-2024, sau thảm kịch 15 người thiệt mạng khi phần mái của một ga xe lửa ở Novi Sad – thành phố lớn thứ hai đất nước – đổ sụp.

Trước áp lực dư luận, Thủ tướng Milos Vucevic – người từng giữ chức thị trưởng Novi Sad – đã từ chức hôm 28-1. Tổng thống Serbia Aleksander Vucic cáo buộc đây là các cuộc biểu tình do nước ngoài dàn dựng nhằm tiến hành đảo chính.

Phe đối lập Serbia ném lựu đạn khói, trứng, nước và xịt hơi cay về phía các nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền trong cuộc họp quốc hội hôm 4-3. Nguồn: RT

Trong phiên họp ngày 4-3, sau khi liên minh cầm quyền thông qua chương trình nghị sự lập pháp, một số nghị sĩ đối lập đã rời ghế, bước về phía bàn chủ toạ, dẫn tới xô xát với lực lượng an ninh.

Chương trình nghị sự bao gồm kế hoạch tăng ngân quỹ cho các trường đại học – một trong những yêu cầu chính của các nhóm biểu tình sinh viên trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập cho rằng việc thông qua quy định do nội các của ông Vucevic – người đã từ chức – đưa ra là không phù hợp.

Một số nghị sĩ đã ném lựu đạn khói, xịt hơi cay, ném nước và trứng về phía các nhà lập pháp thuộc liên minh cầm quyền. Vì phiên họp được truyền hình trực tiếp, cảnh tượng khói đen và hồng tràn ngập phòng họp quốc hội Serbia đã lan truyền nhanh chóng.

Bất chấp tình trạng hỗn loạn, Chủ tịch Quốc hội Serbia Ana Brnabic vẫn tiếp tục phiên họp. Bà lên án phe đối lập vì đã lãng phí trứng khi đây là thực phẩm có thể nuôi sống hàng trăm gia đình.

Cuối cùng phiên họp bị hoãn và dự kiến sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 5-3.

Ba nữ nghị sĩ bị thương, trong đó bà Jasmina Obradovic, 64 tuổi, bị đột quỵ và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Vucic đã trực tiếp tới thăm bà Obradovic tại bệnh viện.

Một nữ nghị sĩ khác vốn đang mang thai tháng thứ 8 đã cảm thấy không khoẻ do ảnh hưởng của khói và tiếng ồn. Nữ nghị sĩ còn lại bị lựu đạn khói ném trúng đầu.

Tổng thống Vucic tuyên bố sẽ bắt giữ tất cả những nhà lập pháp liên quan với vụ ẩu đả và buộc họ chịu trách nhiệm cho “hành vi côn đồ” này.

Bên ngoài toà nhà quốc hội, hàng trăm người biểu tình đã chặn một tuyến đường chính ở thủ đô Belgrade. Các thủ lĩnh biểu tình đã kêu gọi tuần hành quy mô lớn tại Belgrade trong ngày 15-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.