VIDEO: Duyệt binh lớn nhất hơn 30 năm ở thủ đô Mỹ

(PLO)- Mỹ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân, giữa bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối truy quét nhập cư leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-6 (giờ Mỹ), lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân, trùng với ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump, đã bắt đầu tại thủ đô Washington, D.C, theo đài CNN.

Lễ duyệt binh, diễn ra dọc Đại lộ Constitution, là cuộc phô trương sức mạnh quân sự lớn nhất tại Washington, D.C kể từ năm 1991 khi kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.

Một lượng lớn thiết bị quân sự và quân nhân sẽ được trưng bày, bao gồm 28 xe tăng Abrams - mỗi xe nặng 70 tấn.

Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức cấp cao, nhà lập pháp và khách mời đã có mặt tại sự kiện.

Mỹ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân, giữa bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối truy quét nhập cư leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân tại thủ đô Washington, D.C, vào ngày 14-6. Ảnh: AFP
Video Mỹ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân tại thủ đô Washington, D.C ngày 14-6. Nguồn: NBC NEWS

Một số thành viên trong nội các của ông Trump đã xuất hiện tại sự kiện này, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins , Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Cựu chiến binh Doug Collins.

Nhiều nhà lập pháp Mỹ cũng tham dự lễ duyệt binh, gồm các hạ nghị sĩ Richard Hudson, Marjorie Taylor Greene và Rich McCormick và Maria Elvira Salazar.

Theo đài Fox News, an ninh cho sự kiện này vô cùng chặt chẽ, với Mật vụ, cảnh sát và quân nhân đồn trú dọc theo các trạm kiểm soát lối vào và đi bộ giữa đám đông. Những người tham dự cũng được yêu cầu đi qua máy dò kim loại và trải qua các lần khám xét bổ sung để đến tuyến đường diễn ra lễ duyệt binh.

Lễ duyệt binh diễn ra trong bối cảnh các cuộc bạo loạn và biểu tình vẫn tiếp diễn ở Los Angeles phản đối nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm trục xuất hàng triệu người nhập cư.

Đài CNN dẫn thông tin từ những người tổ chức biểu tình rằng có hơn 2.000 cuộc biểu tình mang tên “No Kings” (không có vua) đã được tổ chức trên khắp 50 tiểu bang trong ngày 14-6, với sự tham gia của hàng triệu người.

Các quan chức TP Los Angeles (bang California) cho biết có hơn 20.000 người tụ tập tại TP trong cuộc biểu tình “No Kings”.

Tại TP Philadelphia (bang Pennsylvania), cảnh sát cho biết số người tham gia cuộc biểu tình lên tới 80.000 người vào thời điểm cao nhất. Các nhà chức trách cho biết hiện tại vẫn chưa có vụ bắt nào với người biểu tình, theo đài NBC News.

Khi được yêu cầu bình luận về cuộc biểu tình “No Kings” trên toàn quốc, Tổng thống Trump nói: “Tôi không cảm thấy mình như một vị vua. Tôi phải trải qua đủ thứ khổ sở để mọi thứ được thông qua. Một vị vua sẽ chẳng bao giờ phải quan tâm đến quy định của bang California để mà ngồi bàn bạc”.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố bất kỳ người biểu tình bạo lực nào nhằm vào lễ duyệt binh cũng sẽ bị “trấn áp bằng lực lượng rất mạnh”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.