VIDEO: 'Cá sấu' Ka-52 của Nga đánh bại đoàn xe bọc thép Ukraine

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy trực thăng tấn công Ka-52 "Alligator" (Cá sấu) của nước này đánh bại một đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine.

Ngày 12-3, Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy trực thăng tấn công Ka-52 "Alligator" (Cá sấu) của nước này đánh bại một đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine, đài RT  đưa tin.

Cuộc không kích diễn ra ngày 12-3 tại một khu vực chưa xác định được ở Ukraine. Nó được thực hiện từ độ cao thấp và cực thấp bằng cả tên lửa không dẫn đường và tên lửa dẫn đường. 

Nguồn: Минобороны России
Một đoạn clip khác do Bộ công bố ghi lại cảnh quân dội Nga sử dụng hệ thống pháo Krasnopol dẫn đường bằng laser để tiêu diệt một xe bọc phép chở quân (APC) của Ukraine tại một ngôi làng gần thủ đô Kiev.
Nguồn: RT
Đầu ngày 12-3, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết các cuộc tấn công tầm xa với vũ khí chính xác cao của Nga đã nhắm vào sân bay quân sự ở thị trấn Vasilkov và một trung tâm giám sát vô tuyến ở Brovary. Cả hai đều thuộc khu vực Kiev.

Trong 24 giờ qua, 5 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi, trong đó có 2 máy bay không người lái Bayraktar TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Theo phát ngôn viên của Nga, tổng cộng 145 cơ sở quân sự đã bị các cuộc không kích của quân Nga nhắm vào, trong đó có 3 hệ thống tên lửa Buk M1, 8 trung tâm chỉ huy và 5 kho vũ khí.

Ông Konashenkov cũng cho biết các lực lượng của hai nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk đã tiếp tục tấn công dưới sự hỗ trợ hỏa lực của lực lượng Nga, và kiểm soát thêm một số thị trấn và làng mạc ở phía đông Ukraine.

Theo phía Nga, kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2, quân đội Nga đã phá hủy 3.491 cơ sở quân sự, 1.127 xe tăng và APC của Kiev và tiêu diệt 123 máy bay không người lái.

Trong khi đó, theo phía Ukraine, lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy các thiết bị quân sự trị giá hơn 5 tỷ USD của Nga trong 16 ngày chiến sự, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Các thiết bị bị phá hủy bao gồm máy bay, trực thăng, xe tăng, phương tiện chiến đấu bọc thép và các phương tiện khác.

Theo Ukrinform, ước tính tổng thiệt hại của Nga từ ngày 24-2 đến ngày 12-3 là: hơn 12.000 binh lính, 362 xe tăng, 1.205 xe bọc thép, 135 hệ thống pháo, 62 pháo phản lực bắn loạt, 33 phương tiện phòng không, 58 máy bay, 83 trực thăng, 585 phương tiện, 3 tàu thuyền, 60 xe tăng tiếp nhiên liệu và 7 máy bay không người lái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.