Nga cảnh báo các lô hàng vũ khí cung cấp cho Ukraine có thể trở thành mục tiêu

(PLO)- Ông Ryabkov nói việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ là mối đe dọa cho chính các nước này và khiến đoàn xe chở vũ khí trở thành mục tiêu của quân Nga. 

Đài RT ngày 12-3 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Đồng thời ông cảnh báo rằng lực lượng quân đội Nga có thể nhắm mục tiêu vào các lô hàng như thế.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Mikhail Metzel/TASS

‘Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine từ một số quốc gia do [Washington] điều phối không chỉ là một động thái nguy hiểm mà còn là hành động khiến cho các đoàn xe vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp” - ông Ryabkov cho biết.

Thứ trưởng Ryabkov không nói rõ Nga có thể nhắm mục tiêu vào các đoàn xe ở đâu và khi nào. Tuy nhiên ông cảnh báo “việc chuyển giao thiếu suy nghĩ” các vũ khí nguy hiểm như tên lửa phòng không di động và tên lửa chống tăng có thể đặt ra mối đe dọa cho chính các nước phương Tây.

Trước đó, ông Ryabkov nói việc bơm vũ khí cho Ukraine khiến cho vị thế đàm phán của Washington trở nên yếu đi trong mối quan hệ với Moscow.

Theo ông, tất cả lời kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine của Mỹ đều “không được xem là tín hiệu nghiêm túc” và chính sách leo thang hiện đang thống trị chương trình nghị sự của Washington. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ chính là nguồn cơn cho căng thẳng quốc tế

Vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bày tỏ quan ngại về chuyện những loại vũ khí như trên có thể “rơi vào tay kẻ xấu” khi cuộc xung đột kết thúc. Ông nói rằng các tên lửa phòng không di động có thể gây ra rủi ro tới hàng không dân dụng trên bầu trời Ukraine hoặc châu Âu vào những năm tới.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ryabkov hôm 12-3 cũng tố cáo các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga là “một nỗ lực chưa từng có nhằm giáng đòn nghiêm trọng vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Nga”. Đồng thời, ông nói rằng Moscow không có ý định trục xuất các phương tiện truyền thông và doanh nghiệp phương Tây và lưu ý Nga “sẽ không làm cho tình hình leo thang”, theo tờ Politico.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.