VIDEO: 260 khinh khí cầu chở 'món quà tận đáy lòng' từ Triều Tiên sang Hàn Quốc

(PLO)- Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã thả khoảng 260 khinh khí cầu chứa rác và phân xuống nhiều địa điểm khác nhau ở nước này, trong khi Bình Nhưỡng nói rằng đây là “món quà từ tận đáy lòng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, quân đội Hàn Quốc cho biết rằng Triều Tiên đã thả hàng trăm khinh khí cầu chở rác và phân qua biên giới liên Triều, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tính đến 4 giờ chiều (giờ địa phương), Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) cho biết rằng Triều Tiên đã thả khoảng 260 khinh khí cầu kể từ tối 28-5, rơi ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hàn Quốc bao gồm các khu vực biên giới liên Triều, thủ đô Seoul và thậm chí ở tỉnh Nam Gysangsang (phía đông nam đất nước).

Triều Tiên 3.jpg
Một trong hàng trăm quả khí cầu Triều Tiên thả sang Hàn Quốc trong đêm ngày 28 và rạng sáng 29-5. Ảnh: AFP

“Những hành động này của Triều Tiên rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân chúng tôi. Chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo Triều Tiên hãy ngừng ngay hành động vô nhân đạo và thô tục này” - Yonhap trích lời JCS.

Theo một quan chức của JCS, những quả khí cầu mang theo nhiều mảnh rác khác nhau, chẳng hạn như chai nhựa, pin, bộ phận giày và thậm chí cả phân bón.

Triều Tiên 2.jpg
Rác bên trong khí cầu mà Triều Tiên thả xuống thủ đô Seoul (Hàn Quốc) trong đêm ngày 28 và rạng sáng 29-5. Ảnh: AFP

Quân đội Hàn Quốc đã triển khai nhân viên từ các đội phản ứng hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, cũng như các đơn vị xử lý bom mìn đến để thu thập các vật thể nhằm phân tích chi tiết bên trong khí cầu.

Quân đội Hàn Quốc kiểm tra khinh khí cầu chứa rác và phân mà Triều Tiên thả sang. Nguồn: RT

Cho đến nay, chưa có báo cáo thiệt hại đáng kể nào liên quan đến sự việc trên.

Ngoài ra, JCS thông tin thêm rằng đây là số lượng khinh khí cầu lớn nhất mà Triều Tiên từng thả vào Hàn Quốc. Trước đây, Bình Nhưỡng từng làm điều tương tự trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018.

Các khinh khí cầu được thả sang Hàn Quốc sau khi Triều Tiên hôm 26-5 phát cảnh báo sẽ rải "những đống giấy vụn và rác" ra các khu vực biên giới, nhằm thực hiện "hành động ăn miếng trả miếng" để chống lại hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng do các nhà hoạt động Hàn Quốc gửi đến.

Trong một tuyên bố do hãng thông tấn KCNA đăng tải vào cuối ngày 29-5, bà Kim Yo-jong (em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) khẳng định rằng Bình Nhưỡng chỉ đơn giản là đang thực hiện quyền tự do ngôn luận. Bà Kim cũng lưu ý đến chi tiết chính phủ Hàn Quốc trước đây thường nói không thể ngăn chặn các nhà hoạt động chống Triều Tiên rải truyền đơn qua biên giới.

Bà Kim nói thêm rằng những quả bóng bay là "món quà từ tận đáy lòng" dành cho những người Hàn Quốc mà “đang kêu gọi tự do ngôn luận”, và họ sẽ phải tiếp tục nhặt chúng lên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.