KCNA: Mỹ có 'kế hoạch hạt nhân' chống lại Triều Tiên

(PLO)- Truyền thông Triều Tiên chỉ trích mạnh kế hoạch tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi giữa Hàn Quốc và Mỹ là "cuộc tập trận tấn công hạt nhân" chống lại Bình Nhưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải các bài viết, trong đó lên án kế hoạch của Hàn Quốc và Mỹ tổ chức các cuộc tập trận quân sự đã và sẽ diễn ra thời gian tới.

Trong một bài viết, KCNA lên án cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) của Seoul và Washington dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới là một "cuộc tập trận tấn công hạt nhân" chống lại Bình Nhưỡng, với việc sử dụng các thiết bị quân sự hiện đại, bao gồm tài sản chiến lược hạt nhân.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ-Hàn tập trận.jpeg
Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

“Cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra vào tháng 8 nhằm hoàn thiện và thực hiện đầy đủ các kế hoạch chiến tranh hạt nhân của Mỹ… Điều này cho thấy rõ ràng rằng tuyên bố của Washington rằng họ không có ý định thù địch chẳng qua là một sự đạo đức giả” - theo KCNA.

KCNA cảnh báo rằng nếu Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận trên thì hai nước có thể phải đối mặt "hậu quả thảm khốc".

Trong một bài viết khác cùng ngày, KCNA cũng lên án cuộc tập trận trên không chung mới nhất giữa các tiêm kích tàng hình tiên tiến của Hàn Quốc và Mỹ.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hai chiếc F-35A của Hàn Quốc và hai chiếc F-22 Raptor của Mỹ, diễn ra ở khu vực miền trung Hàn Quốc hôm 16-5, theo hãng thông tấn Yonhap.

“Việc 'tái hiện' máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới bán đảo Triều Tiên chỉ sau bảy tháng và 'trận chiến mô phỏng trên không' đầu tiên của chúng là bằng chứng rõ ràng khác cho thấy bản chất thù địch của Mỹ khi liên tục xâm phạm quyền an ninh của các nước trong khu vực trong khi đang tìm cách đối đầu vũ lực với Triều Tiên” - theo KCNA.

Mỹ, Hàn Quốc chưa lên tiếng về sự việc trên.

Em gái lãnh đạo Triều Tiên bác cáo buộc Bình Nhưỡng chuyển vũ khí cho Nga

Ngày 17-5, bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - bác bỏ các cáo buộc về hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow, nhấn mạnh rằng vũ khí của Triều Tiên chỉ nhằm mục đích đối phó Seoul chứ không phải để xuất khẩu sang Nga, theo KCNA.

“Chúng tôi không có ý định xuất khẩu năng lực kỹ thuật quân sự của mình cho bất kỳ quốc gia nào hoặc công khai chúng” - bà Kim nói, cho rằng những cáo buộc như vậy là “vô lý nhất”.

Bà Kim nói rằng vũ khí chiến thuật của Triều Tiên, bao gồm nhiều bệ phóng rocket và tên lửa, nhằm mục đích ngăn chặn Hàn Quốc thực hiện “những kế hoạch dại dột".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.