Vì tiền, thế giới chậm trễ tìm thuốc trị Ebola

(PLO) - Ngày 3-11, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên án chỉ trích ngành công nghiệp dược phẩm khi quá chú tâm vào lợi nhuận mà không tìm ra phương thuốc chữa trị cho dịch bệnh Ebola.

Tiến sĩ Margaret Chan, tổng giám đốc WHO, đã lên tiếng chỉ trích về sự thiếu hiệu quả của các hệ thống y tế công cộng tại những quốc gia đang bùng phát dịch nặng nề nhất.

Theo số liệu mới nhất trên được WHO cập nhật vào 31-10, có ít nhất 13,567 người đã bị nhiễm vi rút Ebola. Trong đó 4,951 người đã tử vong. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh đều được phát hiện tại Guinea, Liberia Sierra Leone.

Tiến sĩ Margaret Chan khẳng định WHO đã cảnh báo từ lâu về “lòng tham” của các nhà phát triển thuốc và sự “chểnh mảng” trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bà cho biết: “Hai lời cảnh báo tứ WHO đã kéo dài hàng thập kỷ nhưng chả ai quan tâm. Giờ đây, cả thế giới đang phải gánh chịu hậu quả mỗi ngày”.

Vi rút Ebola, hiện được biết với cái tên Ebola Zaire, đã được phát hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1976. Nhưngdịch bệnh chỉlây truyền hạn chế trong các nước châu Phi đói nghèo, quá trình nghiên cứu thuốc chữa trị đã không được đầu tư hiệu quả.

 Ngành công nghệ y dược đã trì hoãn việc nghiên cứu thuốc trị Ebola vì không sinh lợi nhuận (Ảnh Minh họa)

Margaret Chan khẳng định: “Một ngành công nghiệp xem trọng lợi nhuận chắc chắn sẽ không đầu tư vào sản phẩm không thể bán ra được”. Tuy nhiên, trước tình hình đại dịch có thể lan rộng sang các nước giàu, ngành y dược thế giới đã bắt đầu đẩy mạnh tìm kiếm phương thuốc chữa trị.

WHO hy vọng sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm vắc-xin sớm nhất vào tháng 12 năm nay, và sẽ đưa chúng vào sử dụng thực tế vào tháng 4 năm sau nếu có kết quả khả quan.

 Bà Magaret Chan lên tiếng chỉ trích ngành chông nghiệp dược phẩm vị lợi nhuận (ảnh: WHO)

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm hai loại vắc-xin thử nghiệm trên cơ thể người tình nguyện khỏe mạnh tại Hoa Kỳ và các nước khác nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Tây Phi.

Một loại vắc-xin đã được phát triển bởi Học viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ và công ty GlaxoSmithKline, loại còn lại do chính phủ Canada và công ty NewLink Genetics thực hiện. Các quan chức WHO cho hay, năm loại vắc-xin khác sẽ được thử nghiệm trên cơ thể con người vào đầu năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.