Vì sao ông Park lại nói ‘không’ với các cầu thủ Việt kiều?

(PLO)- Thêm một lần nữa, HLV Park Hang-seo nói rõ quan điểm của ông về việc chọn lựa các cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài và thẳng thắn nói không tại thời điểm này.

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân tập luyện chuẩn bị cho trận tiếp UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (ngày 19-11) trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Park Hang-seo khẳng định ông cùng các học trò sẽ luôn nỗ lực hết mình và chuẩn bị thật tốt để đạt kết quả tốt nhất.

Hiện thầy trò ông Park đứng nhì bảng với cùng 7 điểm với Thái Lan sau ba trận nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại (4/1 so với 5/1). Đội tuyển UAE có 6 điểm, xếp thứ ba (hiệu số 8/3) và hai đội đứng sau là Malaysia (3 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho hai trận quyết đấu UAE và Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG

Đánh giá về hai trận sắp tới gặp UAE và Thái Lan đều diễn ra trên sân Mỹ Đình, ông Park Hang-seo thể hiện sự tôn trọng đặc biệt các đối thủ này. Ông thầy Hàn cho rằng việc thi đấu tại sân nhà cũng chưa hẳn là lợi thế đối với đội tuyển Việt Nam.

Ông Park bật mí: “UAE và Thái Lan đều là những đội bóng mạnh. Họ có tham vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng G. Chúng tôi có lợi thế chơi ở sân nhà nhưng điều này đồng thời cũng mang đến gánh nặng tâm lý đối với các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam phải cố gắng chuẩn bị thật tốt và sẽ thi đấu hết mình”.

Liên quan đến nhân sự của đội tuyển, ông Park một lần nữa trả lời về thắc mắc vì sao không triệu tập cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài, với hai trường hợp cụ thể là thủ môn Filip Nguyễn và tiền đạo Alex Đặng. Ông Park Hang-seo chia sẻ: “Theo tôi biết, thủ môn Filip Nguyễn đang làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam nhưng không rõ cụ thể như thế nào.

Ông Park nói không với tiền đạo Việt kiều và luôn dành một chỗ cho lão tướng Anh Đức. Ảnh: NGỌC DUNG

Về tiền đạo Alex Đặng, tôi nghĩ nếu cậu ấy trở về khoác áo Việt Nam lúc này cũng không giúp được nhiều cho đội bóng. Thứ nhất là thời điểm không phù hợp. Thứ hai là bất đồng ngôn ngữ. Tôi nghĩ chúng ta không nên quá kỳ vọng”.

Để chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan, bên cạnh những cầu thủ có mặt ở lần hội quân trước, HLV Park Hang-seo cũng trao thêm cơ hội cho hai tân binh là Lê Văn Đại (Thanh Hóa) và tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội).

Ngoài ra, tiền đạo Hà Minh Tuấn và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh từng bị chấn thương hồi tháng 10 nên lỡ hẹn khi chốt đội hình cũng có mặt trong danh sách triệu tập. Duy có tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không có tên ở đội tuyển quốc gia do phải điều chuyển sang đội trẻ U-22 chuẩn bị SEA Games 30. Về trường hợp của Tiến Linh, ông Park Hang-seo cho biết chân sút này có thể được sử dụng vào đội hình tuyển quốc gia bất cứ lúc nào.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải có tên đề cử vinh danh các giải thưởng của bóng đá Đông Nam Á 2019. Ảnh: NGỌC DUNG

Về những gương mặt xuất sắc của đội tuyển Việt Nam có thể được vinh danh tại lễ trao các giải thưởng của bóng đá Đông Nam Á 2019 (AFF Awards 2019), HLV Park Hang-seo đánh giá: “Theo tôi, để công bằng, tôi sẽ chọn cả đội tuyển Việt Nam. Ba cầu thủ có tên là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải đều là những đại diện cho đội tuyển vô địch AFF Cup. Tôi nghĩ bất cứ cầu thủ Việt Nam nào giành giải thưởng cũng đều xứng đáng”.

Hiện đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có đầy đủ lực lượng do bận thi đấu trận chung kết Cúp Quốc gia 2019 ngày 31-10. Bên cạnh đó, ba cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài gồm Nguyễn Công Phượng (CLB Sint Truidense, Bỉ), Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen, Hà Lan) và thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan) chưa trở về. Nếu như Văn Lâm có thể hội quân sớm hơn do Thai-League đã kết thúc thì Công Phượng và Văn Hậu dự kiến phải đến ngày 11-11 mới có mặt, ba ngày trước trận đấu giữa Việt Nam và UAE.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.