Ông Park đắn đo chọn 2 tuyển thủ quốc gia đá SEA Games

(PLO)- Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết sẽ chọn hai tuyển thủ quốc gia khoác áo U-22 Việt Nam săn vàng SEA Games 30 nếu đáp ứng những điều kiện do ông đưa ra cùng khả năng hồi phục tốt cho giải đấu dài ngày với mật độ cao.

Đội tuyển U-22 Việt Nam thi đấu SEA Games 30 nằm ở bảng B có sáu đội, cùng với Thái Lan, Indonesia, Brunei, Singapore và Lào, khác với bảng A của chủ nhà Philippines chỉ có năm đội. Đây là bảng đấu mà HLV Park Hang-seo nhận định là khó khăn đối ông và các học trò.

Ông thầy Hàn chia sẻ: “Kết quả bốc thăm phản ánh đúng nỗi lo lắng của chúng ta. Philippines vào bảng A có năm đội và chỉ phải đá bốn trận. Còn tuyển U-22 Việt Nam vào bảng B có sáu đội nên sẽ đá thêm một trận.

Đội tuyển U-22 Việt Nam nhận chỉ tiêu vô địch SEA Games 30. Ảnh: NGỌC DUNG

Hơn nữa, U-22 Việt Nam cũng nằm chung bảng với Thái Lan, Indonesia và nhiều đội mạnh khác. Phải thi đấu thêm một trận thực sự là gánh nặng. Chúng tôi sẽ phải chơi hai ngày một trận, so với bảng A thì rõ ràng đấy là bất lợi”.

Theo quy định của điều lệ của môn bóng đá nam SEA Games 30, các đội sẽ được quyền đăng ký tối đa hai cầu thủ trên 22 tuổi vào danh sách thi đấu để tăng thêm sự hấp dẫn. Ban tổ chức cũng muốn cho các cầu thủ dưới 22 tuổi cọ xát (không phải U-23 như những mùa SEA Games trước), giúp họ chuẩn bị chơi vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 1-2020.

Mới nhất, HLV Akira Nishino của đội Thái Lan cho biết sẽ không tăng cường hai cầu thủ lớn tuổi. Quan điểm của ông thầy Nhật là muốn nhào nặn lứa U-22 Thái Lan thật kỹ trên từng vị trí, giúp họ nhuần nhuyễn cho cái đích tiếp theo là vòng chung kết U-23 châu Á thi đấu một tháng sau đó với tư cách chủ nhà.

Phải chờ đến sau ngày 19-11, tuyển Việt Nam tiếp Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, ông Park mới chọn hai tuyển thủ quốc gia tăng cường cho đội U-22. Ảnh: NGỌC DUNG

Khác với người Thái, ông Park khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn hai cầu thủ trên 22 tuổi vào đội hình U-22 Việt Nam dự SEA Games 30, ông đã phân tích rõ: “Các đội bóng chỉ đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có hai thủ môn. Như vậy chúng tôi chỉ còn lại 18 cầu thủ.

Vì thế, tôi sẽ ưu tiên các cầu thủ ở nơi mà U-22 Việt Nam yếu nhất. Ngoài ra, họ phải đa năng, thi đấu tốt nhiều vị trí trên sân, tối thiểu là hai vị trí. Tôi dự định sẽ lấy cầu thủ từ đội tuyển quốc gia xuống bổ sung cho U-22 Việt Nam với điều kiện bắt buộc nữa là cầu thủ đó phải có tốc độ hồi phục tốt”.

Theo kế hoạch ban đầu, U-22 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội đến ngày 8-11 rồi di chuyển vào TP.HCM để tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi.

HLV Park Hang-seo hướng dẫn tập luyện cho các tuyển thủ trẻ. Ảnh: NGỌC DUNG

Lý giải về điều này, HLV Park Hang-seo cho biết: “Hiện sân cỏ nhân tạo của TP.HCM chưa đảm bảo để chúng tôi phát huy sự tập trung tối đa. Ban huấn luyện đã cho người trực tiếp kiểm tra. TP.HCM chỉ có hai sân cỏ nhân tạo có thể tập luyện, một sân thuộc một trường đại học, sân còn lại ở khu vực ngoại thành.

Sân trường đại học thì cầu thủ không tập trung được khi có nhiều bạn sinh viên, còn sân ở ngoại thành thì lạc hậu rồi. Những sân cỏ nhân tạo khác cũng không đảm bảo. Lý do thứ hai là ngày 17-11 chúng tôi có trận đấu không công khai với U-22 Myanmar trên mặt sân cỏ nhân tạo. Cho nên đội tuyển tiếp tục tập luyện ở Hà Nội, đến ngày 18-11 mới vào TP.HCM”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.