Vì sao người dân Phú Thọ xua đuổi tàu hút cát ven sông Đà?

(PLO)- Người dân ở xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ tập trung xua đuổi tàu hút cát của Công ty TNHH Hồng Lô Thanh Thủy do lo ngại sạt lở bãi bồi ven sông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Nhiều ngày nay, người dân ở khu 1 xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ liên tục tập trung xua đuổi tàu hút cát trên sông Đà. Họ lo sợ tàu khai thác cát làm sạt lở bãi bồi ven sông, lâu dài làm ảnh hưởng đến nhà cửa người dân.

Vì sao người dân Phú Thọ xua đuổi tàu hút cát ven sông Đà? 3.jpg
Tình trạng sạt lở bãi bồi ven sông Đà, người dân cho rằng do nạn khai thác cát gây nên. Ảnh người dân cung cấp.

Sạt lở hàng chục mét bãi bồi

Ông NĐT, ngụ khu 1, xã Tu Vũ, một trong những người đã nhiều lần phát trực tiếp hình ảnh tàu khai thác cát gần bờ và việc người dân xua đuổi tàu cát, cho biết bãi bồi ven sông vốn là nơi chăn thả trâu bò của người dân. Tuy nhiên, tình trạng tàu cát khai thác cát gần bờ đã làm sạt lở bãi bồi ven sông với chiều dài hàng chục mét.

Trong các video mà ông T phát trực tiếp dễ dàng nhận thấy nhiều con tàu lớn khai thác cát ven sông Đà. Còn tình trạng sạt lở tại bãi bồi ven sông thì kéo dài hàng chục mét, người và gia súc nếu không cẩn thận có thể bị sạt trượt xuống sông.

Ông T cho hay việc người dân xua đuổi tàu hút cát là do lo ngại việc khai thác khoáng sản sẽ làm sạt lở bờ bãi, lâu dần ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân.

Video hiện trạng bãi bồi sông Đà sạt lở.

Người đàn ông này cũng cho biết khi người dân tập trung xua đuổi thì tàu hút cát di chuyển ra xa, khi vắng bóng người thì tàu lại di chuyển vào gần để khai thác. Hành động của hai bên cứ thế tái diễn nhiều ngày nay.

Người dân đã ý kiến lên UBND xã Tu Vũ đề nghị dừng hoạt động khai thác nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, trong khi các vết sạt lở ngoài bãi bồi thì ngày một lan rộng.

Tham mưu UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra

Về vấn đề này, ông Khuất Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Vũ, cho biết chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Nông nghiệp Môi trường huyện Thanh Thủy và Công ty TNHH Hồng Lô Thanh Thủy (Công ty Hồng Lô) hôm 8-5.

Tại buổi làm việc, các bên được nghe báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Hồng Lô tại khu vực mỏ thuộc địa phận khu 1 xã Tu Vũ. Đồng thời nắm bắt tâm tư của người dân về việc sạt lở bờ sông Đà.

Vì sao người dân Phú Thọ xua đuổi tàu hút cát ven sông Đà? 2.jpg
Biển công khai thông tin về vị trí mỏ cát của Công ty Hồng Lô. Ảnh PV

Trước mắt, xác định hoạt động khai thác của Công ty Hồng Lô đúng phạm vi mỏ được cấp phép. Còn nguyện vọng của người dân là không cho tiếp tục khai thác cát do sạt lở.

Ông Dũng cũng cho hay kết thúc buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh và các sở ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra thực tế về hoạt động mỏ cát của Công ty Hồng Lô.

Đồng thời, UBND xã Tu Vũ tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu về khai thác khoáng sản và không có hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Theo nguồn tin của PV, UBND huyện Thanh Thủy đã yêu cầu Công ty Hồng Lô tạm dừng khai thác cát. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo, có văn bản yêu cầu Công ty Hồng Lô tạm dừng hoạt động khai thác cát, tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến bờ vở sông để công khai thông tin đến nhân dân được biết, ủng hộ dự án.

Liên quan đến hoạt động khai thác cát tại khu 1 xã Tu Vũ, ông An Văn Bình, Giám đốc Công ty Hồng Lô, cho biết mỏ cát được cấp phép năm 2017, đi vào khai thác năm 2018, tàu cát của công ty khai thác trong phạm vi mỏ được cấp phép và chấp hành đúng các quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.