Vì sao hủy xem xét kỷ luật 13 cán bộ vụ gian lận thi cử 2018?

(PLO)- Bộ GD&ĐT đã hủy bỏ quyết định xem xét kỷ luật với 13 cán bộ được cho là có trách nhiệm liên quan tới vụ gian lận thi THPT quốc gia năm 2018.

Ngày 9-9, Bộ GD&ĐT đã có văn bản hủy bỏ Quyết định 245/QĐ-BGDĐT về việc thành lập hội đồng kỷ luật công chức và Thông báo số 878/TB-BGDĐT ban hành ngày 21-8-2019 về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức với 13 công chức của Bộ GD&ĐT có trách nhiệm trong việc xảy ra gian lận thi THPT quốc gia tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

Sáng 10-9, trao đổi với PLO về vấn đề này, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết: Liên quan tới vụ việc tiêu cực thi cử tại ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018, ngày 21-8-2019, Bộ GD&ĐT ban hành một số văn bản nội bộ. 

Tuy nhiên, thực hiện nội dung trong công văn hướng dẫn ngày 28-8-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT đang tiến hành quy trình xem xét, kiểm điểm trách nhiệm về mặt công tác Đảng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông báo xem xét kỷ luật 13 cán bộ, công chức của Bộ GDĐT

Bên cạnh đó, xét thấy các văn bản nội bộ về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức chưa đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, Bộ GD&ĐT quyết định thu hồi các văn bản nội bộ chưa thực hiện nói trên để tiến hành quy trình xem xét, kiểm điểm trách nhiệm về mặt công tác Đảng như hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

"Sau khi có kết quả kiểm điểm trách nhiệm, nếu tổ chức, cá nhân nào có khuyết điểm, vi phạm, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện quy trình xem xét kỷ luật theo đúng quy định hiện hành" - đại diện Bộ GD&ĐT cho biết.

Trước đó, ngày 21-8-2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  Phùng Xuân Nhạ đã ban hành Quyết định số 2450/QĐ-BGDĐT về việc thành lập 13 hội đồng kỷ luật công chức.

Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật công chức đối với hành vi vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ công chức trong thi hành công vụ.

Cùng ngày, 21-8, Bộ GD&ĐT đã ký Thông báo 878 về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức.

Thông báo nêu rõ: Trong kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học chính quy năm 2018, đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong tổ chức chấm thi ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận.

Qua những sai phạm xảy ra ở ba địa phương, Bộ GD&ĐT nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn, quán triệt quy chế thi; công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Căn cứ Quy định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17-5-2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, bộ trưởng Bộ GD&ĐT thông báo xem xét kỷ luật đối với 13 cán bộ công chức, trong đó có vụ trưởng, cục trưởng, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra...

Thời điểm vi phạm là tháng 6-2018, thời điểm phát hiện vi phạm là 29-7-2019. Thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 7 Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.