Vì sao Gia Lai vẫn "mắc kẹt" chương trình "Sóng và máy tính cho em?"

(PLO)- Hơn 36 tỉ đồng chương trình “Sóng và máy tính cho em” ở Gia Lai vẫn còn “mắc kẹt” sau gần 2 năm, tỉnh này vừa có đề xuất thay phương án sang mua máy tính để bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ tháng 3-2022, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 36,3 tỉ đồng để mua hơn 14.000 máy tính bảng (MTB) cho học sinh nghèo nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, bàn giao theo chương trình “Sóng và máy tính cho em” do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đã có tờ trình gửi nhà tài trợ là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Á Châu đề xuất ý kiến chuyển hướng sử dụng nguồn kinh phí trên để phù hợp với tình hình địa phương.

Tỉnh Gia Lai vẫn chưa hoàn thành chương trình Sóng và máy tính cho em.

Tỉnh Gia Lai vẫn chưa hoàn thành chương trình Sóng và máy tính cho em.

Cụ thể, nguồn kinh phí sẽ được chuyển sang mua máy tính để bàn thay cho MTB. Theo đó, các trường ở vùng khó khăn sẽ được trang bị phòng máy tính trực tuyến để phục vụ học tập cho nhiều học sinh và dễ dàng quản lý, bảo quản hơn.

Theo ông Định, sau khi nhà tài trợ cho ý kiến, sở sẽ làm tờ trình báo cáo gửi Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, sở vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi chính thức.

Trước đó, từ tháng 3-2022, Sở GD&ĐT Gia Lai đã ký hợp đồng với đơn vị thẩm định giá và đơn vị này đã có chứng thư thẩm định giá, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT về cấu hình 8 inch và giá 2,5 triệu đồng/MTB.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, Sở Tài chính cho rằng chứng thư thẩm định giá không đảm bảo, sở này yêu cầu phải cung cấp hồ sơ về các hợp đồng mua bán tương tự và hóa đơn mua bán thiết bị hàng hóa. Do đây là chương trình mới, loại sản phẩm này chưa lưu thông rộng rãi trên thị trường nên khó đáp ứng theo hướng dẫn của Bộ.

Để gỡ vướng, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai, Cục Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) để được hướng dẫn thực hiện. Nhưng đến nay các phương án vẫn không được thông qua.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về quan điểm và đề xuất theo hướng đề nghị Bộ GD&ĐT làm việc với nhà tài trợ để thống nhất phương án, đầu tư phòng học máy tính thay cho mua MTB trao cho học sinh.

Bước đầu, việc thay đổi phương án từ mua MTB sang máy tính để bàn đã được nhà tại trợ thống nhất. Thực tế, hiện nay ở Gia Lai rất cần trang bị những máy tính để bàn tại phòng học dùng chung cho học sinh vùng khó khăn. Qua đó, nhiều em học sinh sẽ được tiếp cận máy tính và cũng dễ bảo quản, quản lý, sử dụng hiệu quả hơn.

Theo bà Lịch, tỉnh Gia Lai không làm chậm mà thực hiện bắt buộc theo thông tư của Bộ Tài chính. Vừa qua, một số tỉnh được nhà tài trợ tặng máy tính nên việc phân bổ rất nhanh, còn tỉnh Gia Lai được nhận tiền, chuyển vào tài khoản ngân sách nhà nước. Vì vậy, buộc phải làm thủ tục theo luật ngân sách đó là tiếp nhận sở hữu toàn dân.

Trước đó, Bộ GD&ĐT có khuyến nghị, MTB có cấu cấu hình 8 inch 2,5 triệu đồng/máy. Nhưng theo thẩm định của Sở Tài chính, máy có cấu hình như vậy chưa được lưu thông, nếu làm như vậy thì sẽ vướng quy định. Sau đó, Chính Phủ thấy có bất cập nên có nghị quyết giao lại cho Bộ TT&TT hướng dẫn Bộ GD&ĐT thực hiện mua máy tính.

Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum đã bàn giao xong MTB

Chiều 3-5, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, cho biết sở đã bàn giao 12.792 MTB theo chương trình “Sóng và máy tính cho em” từ tháng 3-2023. Hiện nay nhà mạng VNPT đang cài sim cho từng máy.

Học sinh Kon Tum tiếp nhận MTB

Học sinh Kon Tum tiếp nhận MTB

Tương tự, từ cuối năm 2022, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thiện bàn giao 14.000 MTB với đơn giá 2,2 triệu đồng/máy, tổng giá trị là hơn 32,1 tỉ đồng; vẫn còn dư khoảng 2,8 tỉ đồng. Số tiền tiết kiệm này Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xin mua bổ sung khoảng 1.000 máy tính nữa để hỗ trợ học sinh.

Tại Kon Tum, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, cho biết sở đã hoàn thành chương trình “Sóng và máy tính cho em” và bàn giao hơn 11.000 MTB cho học sinh. Bước đầu tiếp nhận MTB, thầy cô và học sinh vận hành rất tốt, phát huy được hiệu quả. Sở mong muốn được nhận thêm nhiều máy tính hơn để hỗ trợ thêm nghiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, tỉnh nhận được kinh phí 34 tỉ đồng từ chương trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.