Vì sao đưa Masan vào ban soạn thảo quy chuẩn nước mắm?

(PLO)- "Thành phần tham gia ban soạn thảo phải đầy đủ như vậy để đảm bảo tính khoa học, khách quan, tính thực tiễn và nhất là phải đảm bảo sự đồng thuận..." - Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp nói.

Ngày 15-3, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã lý giải về việc đưa Masan vào ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm.

Cụ thể, ông Tiệp cho biết: “Khi Bộ NN-PTNT giao cho Cục chủ trì xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thủy sản – Nước mắm” đã yêu cầu rất rõ phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn sản xuất tại Việt Nam.

Để đảm bảo các yếu tố đó, chúng tôi đã thành lập ban soạn thảo với thành phần bao gồm: Đại diện cơ quan quản lý của Bộ NN-PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan của Bộ NN-PTNT; Đại diện Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng; Đại diện các cơ quan nghiên cứu như Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3; bà Trần Thị Dung, chuyên gia về nước mắm, các nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp”.

Theo lời ông Tiệp, phía doanh nghiệp tham gia ban soạn thảo có đại diện Hiệp hội nước mắm Phú Quốc, đại diện Hiệp hội nước mắm Nha Trang, đại diện Hiệp hội nước mắm Bình Thuận. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp lớn như Công ty Masan. Công ty Masan sản xuất rất nhiều loại, bao gồm cả nước chấm và nước mắm. Ở các địa bàn khác nhau họ cũng có các nhà máy sản xuất về nước mắm, nước chấm như  Phú Quốc, Bình Dương...

“Thành phần tham gia ban soạn thảo phải đầy đủ như vậy để đảm bảo tính khoa học, khách quan, tính thực tiễn và nhất là phải đảm bảo sự đồng thuận. Chúng tôi tạo ra diễn đàn cho tất cả các bên ngồi lại với nhau. Nhưng dù ý kiến gì thì cũng phải dựa trên tính khoa học, khảo sát tính thực tiễn", ông Tiệp nói.

Chúng tôi thắc mắc về việc tại sao trước đó đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước mắm rồi giờ lại phải xây dựng thêm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thủy sản – Nước mắm”; đã ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5107:2018 về nước mắm, vì sao nay lại phải soạn thảo thêm TCVN 12607:2019 về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm…

Về vấn đề này Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản cho biết: “Đây là hai quy chuẩn, tiêu chuẩn khác nhau. Một bên là quy chuẩn, tiêu chuẩn về sản phẩm. Còn một bên là quy chuẩn, tiêu chuẩn về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong quá trình sản xuất kinh doanh nước mắm anh phải tuân thủ những điều kiện gì để tạo ra sản phẩm nước mắm an toàn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.