'Masan không tham gia soạn thảo tiêu chuẩn về nước mắm'

(PLO)- Ngày 14-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Công, Cục Phó Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ NN-PTNT, cho biết: "Thông tin Masan có tham gia vào biên soạn dự thảo TCVN 12607:2019 về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm là không chính xác".

 

Trả lời báo chí, ông Đào Trọng Hiếu - Phó trưởng phòng phát triển thị trường thủy sản Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), thành viên ban soạn thảo cũng khẳng định trong thành phần ban soạn thảo dự thảo TCVN 12607:2019 về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm hoàn toàn không có một doanh nghiệp, hiệp hội nào tham gia, chỉ có đại diện của Bộ NN-PTNT và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước đó, ông Lê Trần Phú Đức - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần nước mắm Phan Thiết - có nói Masan tham gia vào ban soạn thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm là chưa chính xác.

"Ông Đức đang nhầm vào việc mà ông tham gia vào ban soạn thảo về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm thủy sản - nước mắm đang được Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) xây dựng. Hiện nay, quy chuẩn này chưa ra đời, chưa được công bố. Tôi cũng chính là một trong số các thành viên tham gia xây dựng quy chuẩn này”, ông Hiếu nói.

Tuy không tham gia vào dự thảo TCVN 12607:2019 về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, nhưng Masan có tham gia vào ban soạn thảo dự án Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm thủy sản - nước mắm đang được Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ NN&PTNT) xây dựng.

Cụ thể, ngày 23-2-2017, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản đã ra Quyết định số 200/QĐ-QLCL thành lập Ban biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm nước mắm. Trong Quyết định này có 10 thành viên, trong đó gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia độc lập và 3 hội nước mắm gồm: Phú Quốc, Phan Thiết, Nha Trang.

Cụ thể như sau: ông Phạm Hoàng Đức, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ NN-PTNT; ông Khúc Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ; bà Trần Thị Dung, nguyên cán bộ Viện Kinh tế - Quy hoạch thủy sản, Bộ Thủy sản cũ; bà Nguyễn Thị Phương Lan, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; ông Đặng Ngọc Đức, Tổng cục Thủy sản; ông Đào Trọng Hiếu, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; ông Nguyễn Vũ Trung, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản.

Ngoài ra, ban biên soạn còn có bà Hồ Kim Liên, Chủ tịch Hiệp hội nước mắm Phú Quốc; ông Lê Trần Phú Đức, Hiệp hội nước mắm Phan Thiết; bà Ngô Thị Kim Thọ, Hiệp hội nước mắm Nha Trang.

Như vậy trong quyết định này, thành phần ban đầu của ban biên soạn không có đại diện Masan và Ban biên soạn đã đi được 2/3 chặng đường soạn thảo.

Song, theo thông tin mà báo Người Lao Động có được, đến ngày ngày 6-2-2018, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản ban hành Quyết định số 46/QĐ-QLCL về việc kiện toàn ban biên soạn thay thế Quyết định số 200/QĐ-QLCL để bổ sung đại diện của Masan vào thành phần ban biên soạn. Cụ thể tại Quyết định số 46/QĐ-QLCL có 14 thành viên. Trong đó có sự tham dự của ông Trần Phương Bắc, luật sư trưởng, Giám đốc tuân thủ của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.