Vì sao chưa xét xử vụ án hủy hoại hơn 2.600 m3 gỗ rừng ở Bình Thuận?

(PLO)- Đây là một trong bảy vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, nguồn tin của PLOcho biết, TAND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vừa có báo cáo tình hình giải quyết vụ án hủy hoại rừng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tiểu khu 279 (Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Đây là một trong bảy vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.


Theo đó, tại bản cáo trạng ngày 3-6-2022, VKSND tỉnh Bình Thuận đã truy tố các bị can Nguyễn Tiến Dũng, cựu TGĐ Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận; Nguyễn Hoàng Cẩn, cựu Phó TGĐ Công ty Lâm Nghiệp Bình Thuận và Nguyễn Văn Hiền, Công ty TNHH Phước Sang về tội hủy hoại rừng; Phạm Văn Lang, kiểm lâm Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 17-4, sau khi mở phiên xử sơ thẩm, TAND huyện Hàm Thuận Nam đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đến ngày 7-6, VKS có văn bản chuyển lại hồ sơ xét xử, giữ nguyên quan điểm truy tố.

Sau đó, TAND huyện Hàm Thuận Nam đã lên lịch xét xử từ 17-7 đến 21-7. Tuy nhiên do thẩm phán chủ tọa phiên tòa bị bệnh nên phải tạm hoãn và thông báo sẽ xét xử từ ngày 14-8 đến 18-8.

Trước khi phiên tòa diễn ra, HĐXX nhận được đơn của ba bị cáo về việc đề nghị trưng cầu giám định lại thiệt hại của vụ án. Một số luật sư của các bị cáo cũng có kiến nghị cho rằng phương pháp và căn cứ mà giám định viên đã ban hành kết luận giám định là không đúng qui định của pháp luật; đề nghị tạm hoãn phiên tòa do đang tham dự phiên tòa khác trùng thời gian…

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc bị can Nguyễn Hoàng Cẩn. Ảnh PĐ.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc bị can Nguyễn Hoàng Cẩn. Ảnh PĐ.

Theo TAND huyện Hàm Thuận Nam, xét thấy đề nghị của luật sư xin hoãn phiên tòa do dự phiên tòa khác là phù hợp với quyết định pháp luật nên ngày 11-8 đã ra thông báo tạm hoãn phiên tòa. Tòa cũng ra thông báo dự kiến mở lại phiên tòa trong tháng 9-2023…

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10-2011, Công ty THHH MTV Lâm nghiệp, Công ty trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng với Công ty Phước Sang hợp tác sản xuất kinh doanh đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp với diện tích 118 ha (trong đó khoanh nuôi bảo vệ rừng là 44 ha, trồng rừng là 74 ha) tại huyện Hàm Thuận Nam.

Sau đó, ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Nguyễn Hoàng Cẩn đã chỉ đạo giao cho Công ty Phước Sang 74 ha vào năm 2011 và 22,6 ha (trong diện tích 44 ha rừng khoanh nuôi) vào năm 2013 để san ủi trồng cao su.

Kết quả trưng cầu giám định thiệt hại về tài nguyên rừng đối với diện tích đất rừng mà Công ty lâm nghiệp Bình Thuận bàn giao cho Công ty TNHH Phước Sang là hơn 60 ha, thiệt hại về trữ lượng gỗ là 2.604,6 m3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm