Vì sao bầu Đức không muốn làm chủ tịch VFF?

(PLO)- Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức nói: “Bóng đá của xã hội thì hãy để xã hội tổ chức, một mình tôi không thể thay đổi được điều gì”.
Ngày 11-8, VFF tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) nhằm chấn chỉnh, củng cố lại bộ máy lẫn sơ kết các kế hoạch công tác năm. Một trong những vấn đề quan trọng nhất của VFF là cân nhắc thay thế Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng do bệnh không thể sâu sát điều hành các hoạt động của bộ máy.
Hồi đầu năm nay, VFF cũng tổ chức Hội nghị BCH có mặt ông Lê Hùng Dũng nhưng trước khi vào họp, ông cáo bệnh xin về trước. Có một điều lạ sau khi ông Dũng xin rút, bầu Đức thay mặt VFF chủ trị hội nghị mà không phải Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn.

Sau khi “gả” một số cầu thủ HA Gia Lai sang Hàn - Nhật, bầu Đức nói rằng ông bận bịu kinh doanh nên không quan tâm nhiều đến bóng đá Việt Nam.

Lần đó, làng bóng đã rỉ tai nhau có thể bầu Đức sẽ ngồi ghế chủ tịch VFF và hy vọng ông sẽ nhận lời bởi cá tính không vụ lợi cùng tiếng nói có trọng lượng trong giới.
Tuy nhiên, bầu Đức ngay lập tức đã đính chính ông không bao giờ muốn làm chủ tịch VFF với lý do không có thời gian do bận việc kinh doanh của Tập đoàn HA Gia Lai.
Sau đó, khi các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam ầm ĩ về các sai phạm của trọng tài, hỏi ý kiến bầu Đức với tư cách phó chủ tịch VFF, ông nói: “Không biết, không quan tâm”.
Bầu Đức cho biết Hội nghị BCH VFF ngày 11-8 ông sẽ tham dự và các ý kiến về công tác trọng tài, củng cố nhân sự đều lấy ý kiến tập thể. Ông nói: “Bóng đá của xã hội thì hãy để xã hội tổ chức, một mình tôi không thể thay đổi được điều gì”.
Hội nghị VFF lần này sẽ tập trung mổ xẻ nhiệm vụ trọng tài trong thời gian gần đây để xảy ra nhiều sự cố. Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi có trách nhiệm giải trình mọi mặt về điều hành, phân công trọng tài, những sai phạm của cấp dưới,… Nhiều khả năng ông Mùi không còn ngồi ghế trưởng ban trọng tài mà thay bằng cấp phó Dương Văn Hiền.
Trước đó, Thường trực VFF đã hội ý với nhau về công tác trọng tài và đề xuất một số nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Trọng tài. Không hiểu sao thông tin đưa ra dư luận có nói về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ của Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Ngay lập tức, ông Mùi phản pháo VFF làm thế là sai quy trình.
 Sáng 11-8, Hội nghị BCH VFF khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2018) có nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự. Đầu tiên, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh sẽ trình bày tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác giai đoạn bảy tháng đầu năm 2016 và kế hoạch công tác trong thời gian tới.
Sau đó, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn báo cáo cụ thể kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia cho các sự kiện bóng đá quốc tế. Hội nghị cũng nghe và thảo luận thống nhất ý kiến đánh giá xung quanh báo cáo hoạt động của Ban Trọng tài và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của trọng tài bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.