Venezuela nhận 90 tấn hàng viện trợ y tế của LHQ

(PLO)- Hàng hóa viện trợ bao gồm bộ xét nghiệm COVID-19, đồ bảo hộ cá nhân, máy tạo oxygen, giường bệnh cho trẻ em, thiết bị kiểm soát chất lượng nước và dụng cụ vệ sinh.

Ngày 8-4, 90 tấn hàng viện trợ của Liên Hiệp Quốc (LHQ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Y tế toàn châu Mỹ (PAHO) và Nga đã được chuyển đến Venezuela để giúp đất nước Nam Mỹ này chống lại đại dịch COVID-19, đài TeleSUR (Venezuela) đưa tin.

LHQ cho biết lô hàng bao gồm 28.000 bộ đồ bảo hộ cá nhân cho các nhân viên y tế, máy tạo oxygen, giường bệnh cho trẻ em, thiết bị kiểm soát chất lượng nước và bộ dụng cụ vệ sinh. Ngoài ra, Nga còn gửi thêm 20.000 kit xét nghiệm COVID-19.

Ông Peter Grohmann, điều phối viên các hoạt động nhân đạo của LHQ ở Venezuela, cho biết "đây là chuyến hàng nhân đạo đầu tiên của LHQ hỗ trợ chống dịch COVID-19 ở Venezuela", theo đài CNA.

Phát biểu trong buổi lễ nhận lô hàng hỗ trợ, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cảm ơn LHQ, WHO và Nga vì đã gửi đến Venezuela lô hàng viện trợ nhân đạo "lớn nhất mà nước này nhận được", theo TeleSUR

Phó Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodriguez đang phát biểu cảm ơn lô hàng viện trợ của Liên Hiệp Quốc, WHO, PAHO và Nga. Ảnh: TELESUR

Đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ tại Venezuela - ông Herve Ludovic de Lys cho biết các vật phẩm này sẽ được dùng để hỗ trợ "trẻ em, phụ nữ và những gia đình dễ bị tổn thương" tại 14 bệnh viện, 50 phòng khám ngoại trú và nhiều trung tâm hỗ trợ trẻ em ở quốc gia Nam Mỹ này.

Ông khẳng định sự hỗ trợ này sẽ là một phần quan trọng trong giai đoạn đầu của cuộc chống lại đại dịch COVID-19 ở Venezuela.

Ông de Lys còn cho biết LHQ đang kêu gọi các hỗ trợ trị giá 61 tỉ USD để giúp Venezuela ngăn chặn và chống lại dịch COVID-19.

Venezuela đang đối mặt với nhiều vấn đề về cả chính trị, kinh tế, xã hội và các vấn đề nhân đạo, cùng với đó là các khó khăn từ chính sách bao vây cấm vận của Mỹ.

Giới quan sát đánh giá nước này đang thiếu hụt trầm trọng những loại thực phẩm, thuốc men cơ bản và gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến chống COVID-19.  

Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp ủy ban chống dịch COVID-19 của Venezuela. Ảnh: TELESUR

Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết với 23.500 giường bệnh đã được chuẩn bị, nước này hoàn toàn có khả năng điều trị cách ly trong bệnh viện cho toàn bộ ca nhiễm COVID-19 có thể được phát hiện trong nước, theo TeleSUR.

Ông Maduro cũng yêu cầu 100% bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải nhập viện để hạn chế khả năng lây nhiễm, thay vì tự cách ly tại nhà đối với các ca bệnh nhẹ như trước kia.

Tính đến 1 giờ 30 ngày 9-4 (theo giờ Việt Nam), Venezuela đã phát hiện 167 ca nhiễm COVID-19, chín bệnh nhân đã tử vong và 65 bệnh nhân đã được chữa khỏi, theo chuyên trang theo dõi số liệu Worldometer.

Bên cạnh chữa trị cho những người đã nhiễm bệnh, Venezuela cũng áp dụng biện pháp cách ly toàn đất nước, đóng cửa biên giới và đóng cửa trường học để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.