COVID-19: Trung Quốc đưa 1.000 máy trợ thở đến New York

(PLO)- Trung Quốc đưa 1.000 máy trợ thở đến New York (Mỹ) trong bối cảnh bang này đang thiết hụt trầm trọng loại thiết bị này để điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Ngày 4-4 (giờ địa phương), Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo, cho biết ông vừa nhận được tin máy bay chở 1.000 máy trợ thở do nhiều công ty Trung Quốc quyên góp đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, theo tạp chí Vox.

Theo lời ông Cuomo, đóng góp vào lô hàng quyên góp này có chính phủ Trung Quốc, các tỉ phú Jack Ma và Joseph Tsai - đồng sáng lập Tập đoàn Thương mại Alibaba.

"Tôi rất biết ơn vì sự đóng góp của họ, điều này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều, nó rất quan trọng và sẽ có tác động sâu sắc đến chúng tôi" - ông Cuomo nhấn mạnh.

Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ điều trị bằng máy trợ thở tại một bệnh viện ở bang New York (Mỹ), ngày 2-4. Ảnh: AFP

Với sự đóng góp này và cộng 140 máy thở vừa được bang Oregon lân cận hỗ trợ, New York sẽ có thêm 1.140 máy thở, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt tại bang này.

Thống đốc Cuomo cho biết trước mắt ông đã ra lệnh các bệnh viện điều chỉnh lại việc sử dụng máy thở, trong đó ưu tiên cho các trường hợp nặng trước. Chính quyền của ông Cuomo cũng hứa sẽ trả lại các máy thở cho Oregon nếu bang này cần.

Nhiều ngày nay chính quyền bang New York đã nhiều lần yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ thêm máy thở phục vụ công tác chống dịch, tuy nhiên số máy được gửi đến không đủ đáp ứng lượng bệnh nhân ngày càng tăng.

Trước tình hình trên, ngày 3-4 ông Cuomo cho biết đang thảo luận với chính phủ liên bang về việc cho phép các cơ quan y tế nhà nước có thể trưng dụng máy thở, thiết bị y tế từ các cơ sở tư nhân hiện chưa sử dụng đến.

Bên cạnh đó, lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ được huy động để khẩn trương vận chuyển các thiết bị y tế đến các bệnh viện điều trị COVID-19 ở New York, theo hãng tin AP.

Tính đến sáng 4-4 (theo giờ bờ Đông Mỹ) Mỹ ghi nhận 311.637 ca nhiễm COVID-19 với 8.454 người tử vong. Đáng chú ý, chỉ riêng bang New York đã có 114.775 bệnh nhân trong đó 3.565 người đã chết. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.