Vẫn quá ít người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà

(PLO)- Qua một tháng  triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, từ ngày 1-10 đến ngày 29-10, UBND quận Bình Tân chỉ nhận được 44/1.298 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt tỉ lệ 3,4%.

Ngày 3-11, bà Huỳnh Thị Thúy Lạc, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Bình Tân, đã cho biết thông tin như trên.

Theo đó, UBND quận Bình Tân đã bắt đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ ngày 1-10 với ba lĩnh vực: Kinh tế (với 26/405 hồ sơ nộp trực tuyến), lao động (với 4/122 hồ sơ) và xây dựng (với 14/771 hồ sơ).

Cán bộ quận Bình Tân hướng dẫn bà Nguyễn Thị Kim Ngân nộp hồ sơ lao động, tiền lương qua mạng. Ảnh: LÊ THOA

Bà Lạc cho biết việc tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của người dân trên địa bàn quận vẫn còn khó khăn như trong thời gian đầu tiên. Số lượng người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến vẫn còn rất ít.

Mới đây, UBND quận Bình Tân đã có chỉ đạo các phường phát tờ rơi tuyên truyền về dịch vụ công đến tận nhà người dân cũng như tích cực hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua mạng sau khi lắp đặt máy tính và máy scan tại UBND các phường.

Tuy vậy, UBND quận Bình Tân cũng nhận định việc triển khai thực hiện hồ sơ đăng ký trực tuyến làm hạn chế hồ sơ ùn tắc so với trước đây, thời gian tiếp nhận và trả kết quả cũng được rút ngắn đáng kể.

Việc nộp hồ sơ qua mạng cũng tại quận 8 cũng không khá hơn so với quận Bình Tân. UBND quận 8 cho biết từ ngày 1-8 đến nay, quận chỉ tiếp nhận 90/434 hồ sơ cấp phép xây dựng qua mạng, trong đó có một số lượng hồ sơ trực tuyến bị rút lại để nộp bằng tay.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Dân ngại nộp hồ sơ trực tuyến”, phản ánh tình trạng người dân vẫn ngại nộp hồ sơ qua mạng do không an tâm và mù công nghệ, khiến việc triển khai dịch vụ công mức độ 3 còn gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.