Vẫn còn thi thể nạn nhân máy bay MH17 ở hiện trường

Hãng tin AAP (Úc) đưa tin ngày 26-7, hai máy bay vận tải quân sự của Hà Lan và Úc đã chở 38 quan tài cuối cùng của các nạn nhân tai nạn máy bay MH17 (bị bắn rơi ngày 17-7) từ Ukraine về Hà Lan.

Trong bốn ngày qua, máy bay đã đưa được 227 quan tài về Hà Lan. Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Hroisman xác nhận có tổng cộng 387 gói đựng xác và thi thể được đưa vào 227 quan tài.

Thủ tướng Úc Tony Abbott thông báo các chuyên gia Úc tại hiện trường máy bay rơi báo cáo vẫn còn thi thể nạn nhân vương vãi, hiện trường vẫn không được bảo đảm an ninh và có nguy cơ bị can thiệp. Thi thể nằm phơi giữa trời có nguy cơ phân hủy. Ông ghi nhận cần phải khẩn cấp triển khai lực lượng an ninh quốc tế đến hiện trường.

Trang web Nhà Trắng đưa tin ngày 25-7 (giờ địa phương), người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm trong thảm họa máy bay MH17. Người phát ngôn tiếp tục khẳng định máy bay MH7 bị bắn rơi do tên lửa phóng từ khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine và Nga đã chuyển nhiều vũ khí hạng nặng hỗ trợ lực lượng ly khai, trong đó có tên lửa phòng không. Ông nói theo tin từ mạng xã hội, trong các hệ thống phòng không này có tên lửa SA-11.

Các chuyên gia Malaysia kiểm tra mảnh vỡ máy bay MH17 tại hiện trường. Ảnh: EPA

Tại Malaysia, Bộ trưởng Giao thông Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết Malaysia đã thông báo cho Hà Lan biết Malaysia muốn tham gia các ủy ban điều tra tai nạn máy bay MH17.

l Liên quan đến tai nạn máy bay ART-72 ở huyện đảo Bành Hồ (lãnh thổ Đài Loan), ngày 26-7, hãng tin CNA (Đài Loan) đưa tin 35/48 nạn nhân thiệt mạng đã được nhận dạng. Cơ quan an toàn hàng không cho biết theo kết quả điều tra ban đầu của Viện Điều tra pháp y, cơ trưởng và cơ phó không uống rượu và không sử dụng dược phẩm có tác động thần kinh như thuốc ngủ, thuốc giảm đau.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.