Ủy ban không gia hạn quyền sử dụng đất

Ông Trần Diệu Minh (57 tuổi, xã Phú Thịnh, Tân Phú, Đồng Nai) phản ánh mấy năm trước UBND huyện Tân Phú công nhận cho ông Nhín được quyền sử dụng hơn 1 ha đất trong mảnh đất hơn 1,9 ha của ông.

Ông không đồng ý vì ông chỉ cho ông Nhín mượn đất (nhưng làm giả giấy sang nhượng đất), tuy nhiên ủy ban vẫn bác đơn khiếu nại khiến ông phải kiện ra tòa. Xử sơ thẩm, TAND huyện bác đơn. Trong phiên phúc thẩm vào tháng 1-2014, TAND tỉnh Đồng Nai nhận định hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất giữa ông và ông Nhín chưa được thực hiện xong (viết giấy tay, chưa làm thủ tục sang tên), chưa được tòa án có thẩm quyền xem xét đánh giá tính hợp pháp. Vì vậy việc giải quyết tranh chấp trên không thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tân Phú. Từ đó tòa đã hủy quyết định của UBND huyện Tân Phú.

Có bản án của tòa, ông Minh đề nghị ủy ban huyện gia hạn quyền sử dụng toàn bộ mảnh đất trên nhưng ủy ban lại không đồng ý. Ủy ban cho rằng tòa tuyên hủy quyết định của ủy ban huyện nhưng lại không ghi rõ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiếp tục gia hạn quyền sử dụng đất cho ông nên ủy ban không thể xử lý.

“Tôi đi lại hoài nhưng huyện không gia hạn cho tôi, giờ tôi cũng chẳng biết sao nữa” - ông Minh trình bày.

Ủy ban lại cho rằng không thể gia hạn quyền sử dụng đất cho ông Minh. Ảnh: N.NGA

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quang Chung (Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Tân Phú) tiếp tục khẳng định TAND tỉnh Đồng Nai tuyên hủy quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Minh và ông Nhín. Trên cơ sở đó, ủy ban cũng không thể gia hạn quyền sử dụng đất cho ông Minh.

Chúng tôi đặt vấn đề việc gia hạn quyền sử dụng đất là trách nhiệm quản lý về đất đai của ủy ban, không lệ thuộc vào quyết định của tòa nhưng tại sao ủy ban không thực hiện. Tuy nhiên, phía ủy ban vẫn giữ nguyên quan điểm.

Ông Phan Sương (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) cho biết: “Chúng tôi có nghe về vụ việc nhưng chưa rõ nội dung cụ thể thế nào. Tôi sẽ nghe ủy ban xã, huyện, tòa để nắm lại tình hình rồi sẽ có sự chỉ đạo chính thức nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân”.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh cho rằng quyết định của ủy ban bị tòa hủy, ủy ban viện lý do đất đang tranh chấp, không gia hạn quyền sử dụng đất cho ông Minh là chưa đúng. UBND huyện Tân Phú nên tạo điều kiện để gia hạn quyền sử dụng đất cho ông Minh.

NGÂN NGA

Phải gia hạn quyền sử dụng đất

Ông Minh kiện yêu cầu tòa hủy quyết định của ủy ban chứ không yêu cầu tòa buộc ủy ban phải gia hạn. Khi đất đã có giấy đỏ rồi, ủy ban phải gia hạn, đó là trách nhiệm.

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư TP.HCM

Tòa phúc thẩm đã hủy quyết định của ủy ban, tức là bản án đã có hiệu lực thì không có lý do gì ủy ban không gia hạn giấy đỏ cho ông Minh. Nếu như trong bản án không công nhận quyền sử dụng đất của ông Minh thì ủy ban mới được từ chối. Ủy ban không gia hạn là gây khó khăn cho dân.

TS NGUYỄN VĂN TIẾN, khoa Luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.