Ứng viên cực hữu Pháp gặp ông Putin tại Nga

(PLO) – Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga không có ý định can thiệp bầu cử tổng thống Pháp.

Marine Le Pen, ứng viên tổng thống Pháp thuộc đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia vừa hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 24-3, tin từ Independent (Anh).

Kế hoạch thăm Nga ngày 24-3 của bà Le Pen đã được đưa tin rộng rãi trước đó. Thông tin được công khai cho biết bà Le Pen sẽ có các cuộc gặp với thành viên Hạ viện Nga, tuy nhiên không hề có thông tin bà Le Pen sẽ gặp Tổng thống Putin.

Ứng viên tổng thống cực hữu Pháp Marine Le Pen (trái) hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga) ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Ứng viên tổng thống cực hữu Pháp Marine Le Pen (trái) hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga) ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Theo truyền thông Nga, Tổng thống Putin khẳng định Nga không hề có ý định can thiệp cuộc bầu cử Pháp sẽ diễn ra vào tháng tới.

 “Chúng tôi rất xem trọng quan hệ với Pháp, cố gắng duy trì quan hệ tốt đẹp với cả chính phủ cầm quyền và các đại diện đối lập. Chúng tôi không muốn ảnh hưởng đến các sự kiện đang diễn ra ở Pháp. Tuy nhiên chúng tôi vẫn duy trì quyền giao tiếp của mình với mọi đại diện chính trị của Pháp” – Interfax dẫn lời Tổng thống Putin.

Theo Interfax, trong cuộc gặp với các đại diện cấp cao Hạ viện Nga sáng nay, bà Le Pen đã kêu gọi thắt chặt quan hệ Pháp-Nga, mô tả các lệnh trừng phạt Nga quanh vụ sáp nhập Crimea chỉ có “tác dụng ngược”. Một tháng trước, bà Le Pen từng nói Crimea “luôn thuộc về Nga”, bác bỏ Nga xâm lược Ukraine, kêu gọi các nước bãi bỏ trừng phạt Nga.

Bà Le Pen và Tổng thống Putin. Ảnh: REUTERS

Bà Le Pen và Tổng thống Putin. Ảnh: REUTERS

Bà Le Pen, cùng với ứng viên độc lập ôn hòa Emmanuel Macron dự kiến sẽ là những người về đầu trong vòng bỏ phiếu thứ nhất cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào ngày 23-4 tới. Thăm dò ngày 23-3 cho thấy hiện có tới 43% cử tri Pháp chưa quyết sẽ bỏ phiếu cho ai, một dấu hiệu cho thấy cuộc bầu cử sẽ diễn ra với nhiều bất ngờ.

Thăm dò cũng cho thấy nếu ông Macron vào được đến vòng bỏ phiếu thứ hai, khả năng chiến thắng chung cuộc của ông Macron so với bà Le Pen sẽ cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.