Ukraine xin lỗi Nhật vì gọi Thiên hoàng Chiêu Hòa là ‘phát xít’ trong đoạn video chống Nga

(PLO)- Chính quyền Ukraine đã gửi lời xin lỗi đến Nhật sau khi mô tả Thiên hoàng Chiêu Hòa là "kẻ phát xít" trong đoạn video chống Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine hôm 26-4 đã gửi lời xin lỗi đến Nhật sau khi phát hành một video chống Nga kết thúc bằng hình ảnh trùm phát xít Đức Adolf Hitler, cựu Thủ tướng Ý Benito Mussolini và Thiên hoàng Chiêu Hòa được mô tả là "kẻ phát xít".

Theo đài RT, đoạn video được Kiev đăng tải lần đầu cách đây gần một tháng nhằm lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin và mô tả hệ thống chính trị Nga là "chủ nghĩa phát xít".

Đoạn video kết thúc với hình ảnh ông Hitler, cựu Thủ tướng Mussolini và Thiên hoàng Chiêu Hòa cùng với dòng chữ "Chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quốc xã đã bị đánh bại vào năm 1945. Chúng tôi sẽ chống lại chủ nghĩa này tại đây và ngay bây giờ”.

Ukraine gửi lời xin lỗi đến Nhật vì mô tả Thiên hoàng Chiêu Hòa là "kẻ phát xít". Ảnh: TWITTER

Ukraine gửi lời xin lỗi đến Nhật vì mô tả Thiên hoàng Chiêu Hòa là "kẻ phát xít". Ảnh: TWITTER

Người dùng mạng xã hội Twitter ở Nhật sau đó đã bày tỏ sự phẫn nộ với đoạn video trên, trong khi nhiều chính trị gia nước này nhấn mạnh rằng Thiên hoàng Chiêu Hòa không phải chịu trách nhiệm về các hành động thời chiến của Nhật.

Đại sứ Ukraine tại Nhật, ông Sergey Korsunsky cũng cho biết Thiên hoàng Chiêu Hòa “không liên quan gì đến việc bùng nổ chiến tranh và hệ tư tưởng phát xít”.

Hôm 24-4, ông Sato Masahisa, Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại của đảng Dân chủ Tự do Nhật, đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Nhật “có hành động ngay lập tức”. Một ngày sau đó, cơ quan này cho biết họ “đã yêu cầu Ukraine xóa video” và gửi lời xin lỗi vì sai lầm này.

Sau đó cùng ngày, trên tài khoản Twitter chính thức của mình, chính phủ Ukraine đã công khai gửi lời “xin lỗi chân thành đến Nhật vì sai lầm này”.

"Chúng tôi không có ý định xúc phạm những người dân thân thiện của Nhật" - chính quyền Kiev khẳng định, đồng thời đăng tải lại đoạn video đã được chỉnh sửa và xóa hình ảnh của Thiên hoàng Chiêu Hòa.

Thiên hoàng Chiêu Hòa vẫy tay chào mọi người trong một bữa tiệc tại Vườn Hoàng gia Akasaka ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 19-5-1988. Ảnh: AP

Thiên hoàng Chiêu Hòa vẫy tay chào mọi người trong một bữa tiệc tại Vườn Hoàng gia Akasaka ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 19-5-1988. Ảnh: AP

Trong những năm 1930, việc quân sự hoá nước Nhật đã dẫn tới việc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, châu Á - Thái Bình Dương và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai, dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Hideki Tojo.

Thiên hoàng Chiêu Hòa, với tư cách là người đứng đầu quốc gia và quân đội Nhật, đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước quân Đồng Minh vào ngày 15-8-1945. Ông sau đó được phép giữ lại tước vị của mình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến ​​cho rằng lẽ ra vị hoàng đế này phải bị kết tội là tội phạm chiến tranh.

Sai lầm trên xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực để kêu gọi các nước phương Tây và đồng minh ủng hộ họ chống lại chiến dịch quân sự của Nga tại nước này.

Nhật Bản đã lên án Nga về hoạt động quân sự của họ ở Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow đồng thời gửi viện trợ quân sự cho Kiev.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.