Nhật tăng cường thu thập thông tin về các vụ phóng tên lửa của tàu ngầm Nga

(PLO)-  Phía Nga cho biết tên lửa hành trình Kalibr của họ đã đánh trúng một mục tiêu giả được thiết kế giống tàu của đối phương ở biển Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhật ngày 15-4 cho biết nước này sẽ tăng cường thu thập và giám sát thông tin tình báo sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai tàu ngầm hải quân của họ đã bắn thử tên lửa hành trình Kalibr ở biển Nhật Bản.

“Trong những năm gần đây, các hoạt động quân sự của Nga, bao gồm triển khai các trang thiết bị hiện đại và các cuộc tập trận, có xu hướng gia tăng ở khu vực lân cận Nhật” – tờ The Japan Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi phát biểu trong một cuộc họp báo.

Tên lửa hành trình Kalibr của Nga được bắn thử từ một tàu ngầm ở biển Nhật Bản, được cắt từ video do Bộ Quốc phòng nước này đăng lên Facebook hôm 14-4. Ảnh: THE JAPAN TIMES

Tên lửa hành trình Kalibr của Nga được bắn thử từ một tàu ngầm ở biển Nhật Bản, được cắt từ video do Bộ Quốc phòng nước này đăng lên Facebook hôm 14-4. Ảnh: THE JAPAN TIMES

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin và tiến hành giám sát cảnh giác với tinh thần quan tâm” – ông nói thêm.

Hôm 14-4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã phóng tên lửa hành trình tiên tiến, loại vũ khí tương tự đang được sử dụng ở Ukraine, từ vị trí chìm ở biển Nhật Bản, nhắm thành công vào một mục tiêu giả được thiết kế giống tàu của đối phương. Cơ quan này không tiết lộ ngày hoặc địa điểm thực sự của các vụ phóng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 15 tàu chiến và tàu hỗ trợ, cũng như máy bay hải quân, đã tham gia cuộc tập trận.

Hoạt động quân sự của Nga trong khu vực đã gia tăng trong những tuần gần đây, bao gồm trên các đảo tranh chấp ở gần đó mà Nga gọi là Nam Kuril trong khi Nhật gọi là Lãnh thổ phía Bắc.

Vào ngày 28-3, Tokyo đã bày tỏ sự phản đối với Moscow thông qua các kênh ngoại giao về các cuộc tập trận trên các hòn đảo nói trên với sự tham gia của khoảng 3.000 quân.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, quân đội Nga đã sử dụng các cuộc tập trận ở biển Nhật Bản, biển Okhotsk và trên hoặc gần các đảo tranh chấp nhằm phô trương vũ khí tiên tiến và khả năng hoạt động đồng thời ở cả châu Âu và châu Á trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

“Nga đang tăng số lượng tàu trang bị tên lửa hành trình phóng từ biển Kalibr như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng thông thường của nước này, và hai tàu ngầm phóng các tên lửa được cho là đã triển khai tới Viễn Đông kể từ tháng 11 năm ngoái” – ông Kishi nói, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc diễn tập mới nhất đã được tiến hành sau khi các tàu được triển khai.

“Người ta tin rằng Hải quân Nga có ý định thể hiện sự hiện đại hóa sức mạnh hải quân của mình ở cả trong nước và quốc tế, ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại” - ông nói thêm về cuộc chiến ở Ukraine.

Động thái của Nga diễn ra vào thời điểm quan hệ Nga-Nhật đang có nhiều căng thẳng liên quan vấn đề Ukraine.

Tên lửa hành trình Kalibr được thiết kế bay đạt vận tốc cận âm và có thể đánh trúng mục tiêu cách xa 2.000km.

Vụ thử tên lửa ngày 15-4 của Nga cũng diễn ra một ngày sau khi Hạm đội 7 của Mỹ cho biết họ đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Lực lượng Phòng vệ biển Nhật (MSDF) cũng ở biển Nhật Bản.

Các cuộc tập trận đó, có sự tham gia của tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu chiến của MSDF, phần lớn được coi là màn phô trương lực lượng trong bối cảnh Triều Tiên gần đây đã phóng tên lửa và sửa chữa bãi thử hạt nhân chính của nước này.

Đây là lần đầu tiên Mỹ điều tàu sân bay đến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên kể từ tháng 11-2017, khi ba tàu sân bay hoạt động trong khu vực để đối phó tình hình căng thẳng gia tăng liên quan chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.