Ukraine và phương Tây lên án sắc lệnh mới của ông Putin

(PLO)-Tổng thống Ukraine đương nhiệm Petro Poroshenko lo ngại sắc lệnh này là bước chuẩn bị của Nga để sáp nhập Donbas.

Hãng tin Reuters đưa tin ngày 24-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một nghị lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục trở thành công dân Nga cho cư dân khu vực miền đông Ukraine. Sắc lệnh này đã châm ngòi cho những chỉ trích từ Kiev và phương Tây. 

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cáo buộc đây là "sự can thiệp" vào các vấn đề của Kiev, trong khi một nhà ngoại giao trả lời hãng tin Radio Free Europe gọi đó là "bước tiến rất khiêu khích" sẽ làm suy yếu tình hình trong khu vực. 

Tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko cũng lo ngại đây là một sự chuẩn bị của Nga cho bước kế tiếp nhằm "sáp nhập Donbas hoặc thành lập một vùng đất của Nga ở Ukraine". 

Các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine trên một chiếc xe quân sự gần Debaltseve, miền đông Ukraine, năm 2015. Ảnh: REUTERS

Trên trang Twitter, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev tái khẳng định "sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", đồng thời mô tả sắc lệnh là "vô lý và gây bất ổn". 

Theo hãng tin Reuters, động thái mới của Nga là một phép thử dành cho tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ông Zelenskiy đã đắc cử cách đây ba ngày và cam kết sẽ giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trước động thái của Nga, ông Zelenskiy kêu gọi "gia tăng áp lực ngoại giao và trừng phạt với Nga". 

Tuy nhiên, theo Điện Kremlin, sắc lệnh ban ra nhằm bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Hơn nữa, nó đã "dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế".  

Ông Vladislav Surkov, Trợ lý của Tổng thống Putin, nhấn mạnh Nga đang thực hiện nghĩa vụ đối với công dân nói tiếng Nga và có tư duy Nga khi cho rằng những người này đang đối mặt với khó khăn nghiêm trọng dưới hành động ông gọi là "đàn áp của chế độ Kiev". 

Vài giờ sau khi ban bố sắc lệnh, ông Putin cũng phát biểu rằng Moscow không muốn gây hấn với chính quyền mới của Ukraine. Ông Putin gọi đây là "vấn đề nhân đạo thuần túy" và cáo buộc người dân ở vùng Donetsk và Luhansk "bị tước đoạt quyền công dân".

Theo nghị định mới, cư dân thường trú tại một số quận của hai vùng Donetsk và Luhansk có quyền nộp đơn xin quốc tịch Nga một cách đơn giản. Chính quyền Nga phải đưa ra quyết định sau ba tháng từ ngày nộp đơn, và quốc tịch phải được cấp ngay khi lệnh đồng ý được công bố. 

Ukraine lập tức kêu gọi người dân không nộp đơn xin hộ chiếu Nga. Đất nước này cũng thông báo Liên Hiệp Quốc và yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) đưa ra hành động "nhanh chóng và quyết đoán" về vấn đề này. 

Năm năm chiến tranh giữa quân đội Ukraine và các lực lượng miền Đông giết chết 13.000 người nơi đây mặc dù lệnh ngừng bắn đã được ký vào năm 2015, theo hãng tin Reuters. Nga đã liên tục bác bỏ các cáo buộc của phương Tây và Ukraine rằng họ đã đưa quân và vũ khí hạng nặng để chiến đấu chống các lực lượng Ukraine trong khu vực.

Ngay sau chiến thắng của ông Zelenskiy, ông Putin từ chối chúc mừng tân tổng thống và nói còn quá sớm để khẳng định khả năng làm việc cùng nhau của hai nhà lãnh đạo. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.