Cố vấn khuyên ông Zelenskiy không đối mặt 1-1 với ông Putin

(PLO) - Theo lời khuyên của một cố vấn, trong các cuộc đàm phán giữa tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy với Tổng thống Nga Vladimir Putin nên có sự tham gia của các đại diện Mỹ và Anh.

Theo hãng tin TASS, ông Ivan Aparshin, Cố vấn quân sự về vấn đề an ninh và quốc phòng của Tổng thống đắc cử Ukraine Zelenskiy ngày 24-4 cho hay ông Zelenskiy nên đàm phán với Tổng thống Nga Putin chỉ khi có sự trợ giúp của các quốc gia phương Tây.

“Tôi sẽ không khuyên tân Tổng thống Ukraine gặp mặt đối mặt với Tổng thống Putin. Tôi không tin ông Putin sẽ đảm bảo điều gì đó cho chúng tôi sau này”, ông Aparshin nói với kênh ZIK TV. Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán giữa ông Zelenskiy với nhà lãnh đạo Nga nên bao gồm các đại diện của Mỹ và Anh.

Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: TASS

Bên cạnh đó, ông Aparshin cũng không nhất trí với phương án ông Zelenskiy trực tiếp đàm phán với lãnh đạo các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass là Donetsk và Lugansk.

Theo vị cố vấn này, ông Zelenskiy nên tìm cách giải quyết khủng hoảng ở Donbass nhưng theo hướng có lợi cho Ukraine.

Vòng bầu cử tổng thống Ukraine thứ hai đã được tổ chức hôm 21-4 vừa qua. Sau khi kiểm đếm 100% phiếu bầu, ứng viên Zelenskiy, một diễn viên hài, đạt được 73,22% phiếu, trong khi đương kim Tổng thống Petro Poroshenko có được 24,45% số phiếu ủng hộ. Ông Zelenskiy dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31-5, theo TASS.

Theo báo The Moscow Times, Điện Kremlin ngày 22-4 cho hay Tổng thống Putin sẽ không chính thức chúc mừng Tổng thống đắc cử Zelenskiy sau chiến thắng áp đảo của ông vào ngày 21-4 vừa qua.

Theo hãng thông tấn Interfax, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện còn quá sớm để chúc mừng ông Zelenskiy hoặc bình luận về việc hợp tác với Ukraine, và Nga sẽ đánh giá tân tổng thống qua những phẩm chất và thành tựu mà ông này đạt được.

Ông Peskov nói thêm rằng mặc dù Nga tôn trọng bầu cử Ukraine nhưng Nga vẫn chưa chấp nhận kết quả bầu cử bởi Ukraine đã cấm các công dân Ukraine sống tại Nga bỏ phiếu.

"Chúng tôi tôn trọng bầu cử của Ukraine. Nhưng tính hợp pháp của những cuộc bầu cử này vẫn còn phải xem xét lại bởi vì vẫn có khoảng 3,5 triệu người Ukraine ở nước ngoài không được bỏ phiếu", ông Peskov nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.