Nga lên tiếng về bầu cử tổng thống Ukraine

(PLO)- Ông Peskov nói Nga không có kế hoạch gửi lời chúc mừng đến bất kỳ ứng viên nào lọt vào vòng bỏ phiếu thứ hai.

Phản ứng của Nga về cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 31-3 là điều rất được quan tâm. Và ngày 1-4, Điện Kremlin đã ra tuyên bố về việc này.

Họp báo ngày 1-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quan điểm của Nga là hiện vẫn còn quá sớm để bình luận về cuộc bầu cử khi các ứng viên vẫn còn phải trải qua vòng bỏ phiếu thứ hai.

“Cuộc bầu cử ở Ukraine chưa kết thúc, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức, vì thế còn quá sớm để có bất kỳ bình luận chính thức nào”, hãng tin Tass dẫn lời ông Peskov cho biết.

Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vẫn còn phải trải qua vòng bỏ phiếu thứ hai. Ảnh: TASS

Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vẫn còn phải trải qua vòng bỏ phiếu thứ hai. Ảnh: TASS

Ông Peskov từ chối bình luận về việc diễn viên hài Volodymyr Zelensky dẫn trước vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử: “Cuộc bầu cử chưa kết thúc, cuộc đua tiếp chưa được tổ chức và thời điểm này người chiến thắng chưa được xác định, vì thế chúng tôi cho rằng còn sớm để nói về điều này”.

Ông Peskov nói Nga không có kế hoạch gửi lời chúc mừng đến bất kỳ ứng viên nào lọt vào vòng bỏ phiếu thứ hai.

“Cho tới khi cuộc bầu cử kết thúc thì chuyện gửi lời chúc mừng đến bất cứ ai được vào vòng bỏ phiếu thứ hai có thể là không đúng, đó là lý do không có trao đổi nào về chuyện này vì người chiến thắng cuộc bầu cử Ukraine tới giờ vẫn chưa biết”, ông Peskov nói.

Diễn viên hài Volodymyr Zelensky dẫn trước vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

Diễn viên hài Volodymyr Zelensky dẫn trước vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

Về chuyện Ủy ban Các vấn đề Các quốc gia độc lập của Hạ viện Nga đề nghị Hạ viện Nga duyệt một tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử tổng thống Ukraine, ông Peskov nói đây là quan điểm của các nghị sĩ, nhưng “theo Hiến pháp, nền tảng chính sách đối ngoại của đất nước được người đứng đầu nhà nước đó là tổng thống quyết định”.

“Chúng tôi sẽ theo dõi cẩn thận các tuyên bố của các ứng viên, đặc biệt những gì liên quan đến đất nước chúng tôi và quan hệ song phương. Chúng tôi sẽ quan sát các tuyên bố của các ứng viên về tầm nhìn của họ với số phận tương lai của Donbass. Chắc chắn, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không phải là một đảng kích thích chiến tranh ở Ukraine mà là một đảng thật sự dàn xếp được tình hình ở Đông Nam Ukraine từng bước theo thỏa thuận Minsk hiện tại”, theo ông Peskov.

Với 70% số phiếu được kiểm, lãnh đạo đảng Công bộc của dân - ông Zelenskiy đang dẫn đầu với 30,45% phiếu bầu. Người về thứ hai là đương kim Tổng thống Petro Poroshenko được gần 17% phiếu bầu. Cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko về thứ ba với 13,15% phiếu bầu.

Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 21-4, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.