Ukraine phản ứng sau khi Đức giải thích lý do không gửi hệ thống tên lửa Patriot cho Kiev

(PLO)- Tân đại sứ Ukraine kêu gọi Đức nhanh chóng cung cấp vũ khí sau khi Berlin giải thích lý do từ chối gửi tên lửa Patriot cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tân đại sứ Ukraine tại Đức Aleksey Makeev ngày 11-12 kêu gọi Berlin tăng cường viện trợ vũ khí cho nước này sau khi một quan chức cấp cao của Đức lên tiếng giải thích việc không thể gửi hệ thống tên lửa phòng không Patriot đến Ukraine.

Ukraine giục Đức viện trợ vũ khí sau khi Berlin từ chối gửi tên lửa Patriot. Ảnh: Radovan Stoklasa/REUTERS

Ukraine giục Đức viện trợ vũ khí sau khi Berlin từ chối gửi tên lửa Patriot. Ảnh: Radovan Stoklasa/REUTERS

Trong buổi trả lời phỏng vấn tờ Die Welt (Đức), đại sứ Makeev bày tỏ mong muốn chính phủ Đức có thể làm nhiều hơn nữa để giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

“Tôi không muốn gây áp lực lên chính quyền liên bang, tôi muốn Đức chuyển giao những gì họ có nhanh hơn bởi vì chúng tôi không có thời gian để chờ đợi vũ khí nữa” - ông Makeev nói.

Ông Makeev cho biết ông dự định sẽ giải quyết vấn đề chuyển giao vũ khí một cách thẳng thắn với Đức.

Tân đại sứ Ukraine lưu ý danh sách các loại vũ khí mà Kiev mong muốn nhận từ Đức bao gồm “nhiều hệ thống phòng không, pháo tự hành, xe tăng Gepard và đạn dược". Theo ông, Đức và Ukraine cũng đang thảo luận việc cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder và xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard.

Bên cạnh đó, ông Makeev chỉ trích quyết định của Berlin vì không gửi các hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất tới Ukraine mà thay đó đó gửi cho Ba Lan.

"Vũ khí đó cần thiết ở đây chứ không phải ở Ba Lan hay Đức” - đại sứ Makeev nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng biên giới của Ukraine sẽ sớm được xem là "sườn đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Bình luận trên của đại sứ Ukraine đưa ra sau khi Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Tobias Lindner hôm 10-12 lên tiếng giải thích rằng chính quyền Berlin không có thẩm quyền tự quyết định về việc chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine vì chúng là một phần trong "hệ thống phòng thủ tập thể” của NATO.

Ông Lindner giải thích rằng Đức không có các hệ thống tên lửa Patriot để có thể cung cấp cho bên thứ ba như Ukraine, do đó nước này đề xuất chuyển chúng sang Ba Lan nhằm tăng cường an ninh cho NATO.

Ý tưởng cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đưa ra hồi cuối tháng 11, với mục đích bảo vệ Kiev khỏi các cuộc tấn công của Nga nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như "giúp tăng cường an ninh ở biên giới phía đông của Ba Lan".

Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã bác bỏ ý tưởng trên của người đồng cấp Ba Lan, lập luận rằng hệ thống tên lửa Patriot là một phần trong hệ thống phòng không của NATO vì thế bất kỳ việc triển khai tên lửa ngoài lãnh thổ NATO sẽ cần phải thảo luận ở cấp độ toàn khối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.