Ukraine nói tạo ‘vùng đệm’ ở tỉnh Kursk, bắt trăm lính Nga; Moscow tuyên bố dừng đàm phán

(PLO)- Giao tranh giữa quân Ukraine và Nga ở tỉnh Kursk của Nga tiếp tục leo thang; Kiev tuyên bố tạo “vùng đệm” trên lãnh thổ Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 14-8, ngày thứ 9 kể từ khi lực lượng Ukraine tràn vào tỉnh Kursk của Nga, giao tranh tại khu vực này vẫn tiếp diễn. Hai bên đưa ra các tuyên bố khác nhau về tình hình xung đột.

Ukraine nói tiến thêm 1-2 km ở Kursk, tạo “vùng đệm” trên lãnh thổ Nga

. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lượng Ukraine đã tiến thêm 1-2km vào tỉnh Kursk trong ngày 14-8, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đang tiến vào Kursk, từ 1 đến 2 km ở nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu chung với Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đăng trên Telegram.

Ông Zelensky nói thêm rằng quân đội Ukraine đã bắt 100 binh sĩ Nga và cho rằng việc này sẽ “đẩy nhanh quá trình hồi hương” của những người Ukraine bị Nga bắt giữ.

Về phần ông Syrskyi, vị tổng tư lệnh cho hay Kiev đã kiểm soát được hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga và thị trấn biên giới Sudzha của Nga hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Ukraine nói tiến thêm 1-2 km ở tỉnh Kursk của Nga; Moscow tuyên bố dừng đàm phán hòa bình
Thiết giáp Ukraine di chuyển từ hướng biên giới với Nga ở tỉnh Sumy (giáp tỉnh Kursk của Nga) vào ngày 13-8. Ảnh: AFP

. Cùng ngày, phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk nói rằng chiến dịch của Ukraine ở Kursk được thiết kế để bảo vệ các khu vực biên giới Ukraine.

“Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tạo ra một vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Nga giáp với lãnh thổ Ukraine” - bà Vereshchuk lưu ý.

Nữ phó thủ tướng nói thêm rằng Ukraine cung cấp dây nóng 24 giờ cho cư dân tỉnh Kursk muốn sơ tán đến Ukraine.

. Trong ngày, ông Dymtro Kholod - chỉ huy tiểu đoàn “Nightingale” của quân đội Ukraine - nói với đài CNN rằng Nga đã rút quân dự bị khỏi các khu vực chiến trường quan trọng ở Ukraine (bao gồm tỉnh Zaporizhia và Kharkiv) và bán đảo Crimea để hỗ trợ hoạt động ở Kursk.

“Nga đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của chúng tôi; Họ đã đưa lực lượng dự bị vào, điều này có lợi cho lực lượng phòng thủ của chúng tôi ở các khu vực khác [trên chiến trường Ukraine]” - ông Kholod nói.

Nga tuyên bố chặn 100 UAV trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái (UAV), đã ngăn chặn các nỗ lực của quân Ukraine nhằm tiến xa hơn “vào sâu trong lãnh thổ Nga”, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy cảnh bắt giữ một số binh lính Ukraine gần làng Martynovka (Kursk).

Ngoài ra, theo bộ này, quân đội Nga đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U và 117 UAV kamikaze do Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm 13, rạng sáng 14-8.

Hầu hết các vũ khí nhắm vào tỉnh Kursk. 37 UAV Ukraine tấn công tỉnh Voronezh và 17 UAV bị đánh chặn ở tỉnh Belgorod (đều là các tỉnh Nga giáp biên giới Ukraine).

Nga ngày qua tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sau khi Kiev bất ngờ tấn công tỉnh Kursk của Nga.

“Với các hành động khủng bố ở khu vực Kursk, Ukraine đã tạm dừng tiến trình đàm phán hòa bình trong một thời gian dài” - theo Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik.

Ông Miroshnik cho rằng hành động của Ukraine là “có chủ đích” nhằm trì hoãn các cuộc đàm phán.

Cũng trong ngày 14-8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Liên hợp quốc công nhận cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk là một hành động “khủng bố” trắng trợn.

Nhà ngoại giao cũng bày tỏ hy vọng rằng LHQ sẽ đánh giá đầy đủ về sự tàn phá do lực lượng Ukraine gây ra trên lãnh thổ Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.