Ukraine nêu lý do đánh tỉnh Kursk của Nga; ông Biden lên tiếng

(PLO)- Phía Ukraine cho biết lý do tấn công tỉnh Kursk của Nga là nhằm ngăn Moscow dồn quân về mặt trận Donbass (miền Đông Ukraine), trong khi ông Biden nói hành động của Kiev tạo thế "tiến thoái lưỡng nan" cho Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine hiện đang kiểm soát 74 khu định cư ở tỉnh Kursk của Nga, theo tờ The Kyiv Independent.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine trong ngày 13-8 đã tiến thêm 3 km về sâu bên trong tỉnh Kursk và kiểm soát thêm 40 km2 lãnh thổ Nga.

Trước đó, ông Syrskyi cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 12-8 Ukraine đã kiểm soát được 1.000 km2 lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga.

Ukraine nêu lý do tấn công tỉnh Kursk của Nga

Bình luận về hoạt động ở Kursk, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Heorhii Tykhyi nói rằng "không giống như Nga, Ukraine không tìm cách chiếm lãnh thổ" mà chỉ muốn "bảo vệ cuộc sống của người dân chúng tôi".

Theo ông Tykhyi, Ukraine tiến đánh Kursk là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga, và khiến Nga tập trung về Kursk, ngăn Moscow gửi thêm quân tiếp viện tới mặt trận ở Donbass (chiến trường miền Đông Ukraine).

tỉnh Kursk của Nga
Biển báo đường bộ đặt ở tỉnh Sumy (Ukraine) cho biết khoảng cách đến tỉnh Kursk của Nga. Ảnh: AFP

Kể từ đầu mùa hè này, tỉnh Sumy của Ukraine đã bị nhắm mục tiêu liên tục khi hứng hơn 2.000 đòn không kích từ tỉnh Kursk. Theo ông Tykhyi, phía Nga đã sử dụng các hệ thống pháo đa nòng, súng cối, máy bay không người lái (UAV), hàng trăm quả bom dẫn đường và tên lửa cho các đòn không kích trên.

Đòn đánh Kursk chưa tác động đáng kể

Ngày 13-8, phát ngôn của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 32 của Ukraine - ông Oleksandr Bordiian nói rằng cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga vẫn chưa có tác động đáng kể tới cuộc giao tranh ở TP Toretsk (tỉnh Donetsk).

Theo ông Bordiian, lực lượng Nga tiếp tục tấn công Toretsk, và các trận chiến hiện đã lan đến các khu vực ngoại ô. Ông Bordiian nói thêm rằng Nga tiếp tục gửi các nhóm tấn công và tăng tần suất các cuộc không kích vào khu vực.

"Đối với các cuộc tấn công trên bộ, cường độ đúng là đã giảm đi đôi chút nhưng không đáng kể. Trong khi đó, [lực lượng Nga] đang cố gắng bù đắp bằng cách tăng cường các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường trên không” - ông Bordiian nói.

Ông Biden: Đòn đánh ở Kursk tạo thế "tiến thoái lưỡng nan" cho ông Putin

Ngày 13-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga tạo ra "một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự" đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo The Kyiv Independent.

"[Đòn đánh] đang tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho ông Putin và chúng tôi đã liên lạc trực tiếp, thường xuyên với người Ukraine. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói trong bối cảnh cuộc tấn công vẫn đang diễn ra” - ông Biden nói.

KURSK.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng Washington đã không biết về đòn tấn công của Ukraine cho đến sau khi Kiev triển khai chiến dịch.

Theo phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh, Ukraine đang hành động "để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công [của Nga]".

Các thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và Richard Blumenthal tuyên bố ủng hộ việc Washington hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Kiev, gọi vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk là "táo bạo" và "xuất sắc". Hai thượng nghị sĩ cũng kêu gọi Washington dỡ bỏ mọi hạn chế, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để sử dụng cho cuộc tấn công vào Kursk.

Ở một diễn biến liên quan, tờ The Telegraph ngày 13- 8 dẫn một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Anh rằng London không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh để tấn công vào Kursk.

Tin tức này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Zelensky hôm 12-8 cho biết rằng ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức và nhà ngoại giao Ukraine lên danh sách các hoạt động quân sự cần thiết, nhằm thuyết phục các đối tác cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để bảo vệ lãnh thổ Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Đức Marcus Faber cho biết sẽ là "hoàn toàn hợp pháp" nếu Ukraine triển khai khí tài do Đức cung cấp ở tỉnh Kursk, chẳng hạn như xe tăng Leopard 2.

Trước đó, hồi 9-8, Bộ Ngoại giao Đức cho biết rằng "Ukraine có quyền tự vệ được quy định trong luật pháp quốc tế", nói thêm rằng nguyên tắc tự vệ "không chỉ giới hạn trong lãnh thổ” của Kiev, theo tờ Politico.

Nga tiếp tục lên án gay gắt Ukraine

Ngày 13-8, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Dmitry Polyansky nói rằng cuộc tấn công Ukraine vào Kursk là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Kiev lựa chọn leo thang và tiếp tục thù địch, theo hãng thông tấn TASS.

"Đây là câu trả lời tốt nhất cho tất cả các đối tác quốc tế của chúng tôi, những người đã tuyên bố rằng chế độ Kiev đang hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. [Ukraine] rõ ràng đã lựa chọn leo thang tình hình và tiếp tục thù địch. Mong sau này không ai nói rằng chúng tôi đã không cảnh báo trước" - ông Polyansky nói.

Ông Polyansky nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào Kursk là "một động thái mà Ukraine chắc chắn sẽ phải hối hận tột cùng". Ông Polyansky tuyên bố rằng chính quyền Kiev không xứng đáng nhận được gì ngoài thất bại hoàn toàn và đầu hàng vô điều kiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.