Ukraine nhận vũ khí mới từ Đức có thể bắn 1.000 viên đạn/phút để hạ UAV Nga

(PLO)- Ukraine vừa nhận được hệ thống phòng không mới Oerlikon Skynex của Đức với khả năng bắn 1.000 viên đạn/phút, được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo trang Business Insider, hôm 4-1, chính phủ liên bang Đức thông báo chuyển giao hệ thống phòng không Oerlikon Skynex cho Ukraine như một phần trong gói viện trợ quân sự mới nhất cho nước này.

Hệ thống này từ Ukraine có khả năng bắn 1.000 viên đạn/phút, được thiết kế để chống lại máy bay, tên lửa hành trình, một số loại máy bay không người lái (UAV) nhất định và một số vũ khí khác.

Ukraine nhận vũ khí mới có thể bắn 1.000 viên đạn/phút để hạ gục UAV Nga
Súng lục ổ quay Mk3, một phần của hệ thống phòng không Oerlikon Skynex do Đức sản xuất. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Trong video đăng trên Youtube, công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức – đơn vị phát triển hệ thống Oerlikon Skynex cho biết một số thành phần quan trọng của hệ thống là bộ phận cảm biến, bộ phận khai hỏa và bộ phận chỉ huy và điều khiển.

Hệ thống Oerlikon Skynex có radar thu nhận mục tiêu X-TAR3D, có khả năng xác định mối đe dọa trên không trong phạm vi 50 km. Ngoài ra, hệ thống này còn có thể phân loại và xác định các mục tiêu trên không, đồng thời cung cấp dữ liệu theo dõi mục tiêu 3D.

Theo công ty Rheinmetall, tùy thuộc vào đòn tấn công, hệ thống này có thể kích hoạt tối đa 4 khẩu súng lục ổ quay Mk3. Loại súng này có thể bắn tới 1.000 viên đạn/phút nhằm vào các mối đe dọa trên không.

Súng Mk3 được trang bị radar theo dõi, màn hình, camera hồng ngoại, thiết bị đo khoảng cách bằng laser, có thể bắn trúng mục tiêu cách 4 km.

Hệ thống Oerlikon Skynex sử dụng công nghệ Ahead - loại đạn nổ trên không cỡ nòng 35 mm.

“Mỗi quả đạn Ahead chứa 152 viên đạn vonfram được phóng ra ngay trước mục tiêu đang lao tới. Loại đạn này có thể được trang bị cho bất kỳ pháo tự động thích hợp nào và tấn công hiệu quả các mục tiêu nhỏ, nhanh trên không” – trang web của công ty Rheinmetall cho hay.

Một điểm cộng nữa là hệ thống Oerlikon Skynex có giá rẻ hơn so với một số hệ thống phòng không khác.

Để so sánh, một tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất có giá 1,1 tỉ USD. Trong khi đó, vào tháng 12-2022 Rheinmetall tiết lộ cung cấp 2 hệ thống Oerlikon Skynex cho một đối tác nước ngoài, với giá trị hợp đồng gần 200 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.