Ukraine lại cáo buộc Nga đưa quân vượt biên giới

(PLO) - Chính quyền Kiev lại đưa ra cáo buộc Moscow đưa quân vượt biên giới, một ngày sau cuộc gặp giữa tổng thống hai nước nhằm đem lại hướng đi cụ thể cho tình hình khủng hoảng.

Người phát ngôn quân đội Ukraine, Andriy Lysenko, khẳng định trong ngày 27-08, đã có thêm nhiều binh lính và xe quân sự Nga tiến vào Ukraine. “5 xe bọc thép và 1 xe tải Kamaz đã tiến vào Amvrosiyivka với những binh lính trong đó”, Andriy Lysenko nói.

“Nếu những binh lính này bị lạc và vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine như các lính dù thuộc sư đoàn 98, vẫn còn thời gian để chúng tôi nhắc họ rằng họ có thể quay lại phía Đông và trở về Nga”, ông Lysenko nói tiếp.

  4 binh sĩ nga "đi nhầm" vào lãnh thổ Ukraine (Nguồn: The Guardian)

Đây không phải là lần đầu tiên Kiev đưa ra cáo buộc Moscow đưa quân vào Ukraine, thậm chí còn tuyên bố đã pháo kích tiêu diệt “một phần đáng kể” đoàn xe quân sự của Nga. NATO cũng đưa ra cáo buộc tương tự, nhưng có khác đôi chút khi khẳng định dựa trên các hình ảnh vệ tinh khu vực. Còn Mỹ, vẫn tỏ thái độ thận trọng và tuyên bố chưa xác nhận được thông tin về sự hiện diện của quân đội Nga trên đất Ukraine. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng nào được Kiev đưa ra để chứng minh cho các cáo buộc của mình.

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại thủ đô Minsk của Belarus hôm thứ 3, Tổng thống Nga Putin tuyên bố: “Thẳng thắn mà nói, Nga không thể thảo luận bất cứ điều kiện gì cho một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận giữa Kiev, Donetsk và Luhansk. Đó không phải là chuyện của người Nga, đó là vấn đề nội bộ của Ukraine.”

Tổng thống Putin cũng thừa nhận có binh lính Nga bị bắt tại Ukraine, song nhấn mạnh họ chỉ vô tình vượt qua biên giới. Ông so sánh điều này với việc các binh lính Ukraine trước đó cũng đã vượt biên sang Nga để thoát khỏi vòng vây của lực lượng ly khai.

“Các binh lính tại ngũ có vũ trang của Ukraine đã tiến vào lãnh thổ chúng tôi, và chúng tôi chẳng có vấn đề gì với việc này. Tôi hi vọng trong trường hợp này, sẽ chẳng có vấn đề gì trên lãnh thổ Ukraine”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Trong khi đó, khi được hỏi vì sao Moscow không công nhận 2 nhà nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định nước Nga không quan tâm đến sự tan rã của Ukraine. Tuy nhiên, ông hi vọng, họ có thể đem lại những quyền lợi lớn hơn cho cộng đồng nói tiếng Nga thiểu số tại Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.