200 xe tải của Nga tiến vào Ukraine

(PLO) - Lúc 8h sáng ngày 13-09 (giờ địa phương), toàn bộ 200 chiếc xe tải trong đoàn xe viện trợ thứ hai từ Nga đã đi vào lãnh thổ Ukraine sau nhiều tuần bị trì hoãn phía bên kia biên giới.

Cơ quan hải quan Nga cho biết, “vào lúc 08h sáng nay, mọi thủ tục cần thiết cho xe và hàng hóa đã được hoàn thành”.

Hơn 2.000 tấn thực phẩm, thuốc men, nước uống và các nhu yếu phẩm bắt đầu được chuyển qua trạm kiểm soát của Nga để đến Donetsk trước nửa đêm ngày 12-9, sau đó tiến vào “khu vực an toàn” giữa phe chính phủ và lực lượng miền Đông đòi liên bang hóa.

Đoàn xe đã phải dừng lại vài tiếng đồng hồ dưới sự giám soát của hải quan Ukraine để chờ xác nhận “thông xe” từ chính quyền hai nước.

Đươc biết, phe miền Đông Ukraine đã cử lực lượng quân sự bảo vệ dọc tuyến đường di chuyển của đoàn xe này. Ngoài ra, đoàn xe chạy đến Lugansk còn được hộ tống bởi xe của cảnh sát địa phương.

Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga đậu tại Kamensk-Shakhtinsky, Rostov (Nga), vào ngày 12-09 (Nguồn: Reuters)

Những hàng hóa viện trợ nhân đạo này là vô cùng cần thiết với người dân miền Đông Ukraine, hiện đang gánh vác nhiều hậu quả chiến tranh. Mặc dù hiệp định ngừng bắn tại Ukraine đã được ký kết, bao gồm điều khoản Kiev tạo mọi điều kiện để hàng hóa viện trợ nhân đạo đến được tay người dân, đời sống của nhân dân miền Đông vẫn đang đứng bên bờ vực khủng hoảng nhân đạo.

Theo RT, chính quyền Kiev vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt bao vây một số khu vực, gây khó khăn cho việc tiếp tế thực phẩm và các như yếu phẩm đến tay người dân. Người dân thành phố Luhansk hiện nay vẫn chưa khôi phục lại được hệ thống cấp điện và nước, vỗn dĩ đã bị đạn pháo tàn phá trong thời gian giao tranh.

Đoàn xe viện trợ thứ 1 của Nga đã đi vào lãnh thổ Ukraine vào ngày 22-08 vừa qua và không có chứng cứ nào về việc Moscow viện trợ vũ khí cho quân đội miền Đông như Phương Tây cáo buộc. Dẫu thế, chính quyền Kiev vẫn giữ thái độ nghi ngờ và đề phòng trước các chuyến hàng từ bên kia biên giới.

Theo thông tin từ phía Nga, giới chức trách Moscow và Kiev cách đây 3 tuần đã cùng thông qua một kế hoạch sơ bộ về các đoàn xe viện trợ. Thế nhưng, đợt “chuyển hàng” lần thứ 2 này vẫn bị gián đoạn do phía Kiev tiếp tục trì hoãn và chậm phản hồi trước các thông báo từ phía Nga.

Khác với chuyến viện trợ đầu tiên, đoàn xe lần này không có sự tham gia của đại diện tổ chức Chữ thập Đỏ thế giới (ICRC). Phát ngôn viên của tổ chức này, Anastasia Isyuk, cho biết: “ICRC không nhận được thông báo chính thức về cam kết giữa Kiev và Moscow. ICRC vì thế cũng không tham gia hỗ trợ cho đợt chuyển hàng lần này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.