Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp, phe ly khai yêu cầu Nga hỗ trợ

(PLO)- Với hàng chục nghìn quân đang tập trung ở khu vực biên giới Nga-Ukraine, hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Putin có tiến hành một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Kiev hay không.

Theo hãng tin Reuters, chính quyền Ukraine hôm 23-2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi phe ly khai ở miền đông nước này lại gửi yêu cầu nhờ Nga giúp đỡ để đẩy lùi các cuộc tấn công của Kiev.

Những đợt pháo kích đã gia tăng ở vùng Donbass, nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận 2 khu vực ly khai Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) là những quốc gia độc lập.

Ông Putin đồng thời ra lệnh triển khai quân đội đến 2 khu vực này với lý do để “gìn giữ hòa bình và đảm bảo an ninh”, trong khi phương Tây cho rằng đây là sự khởi đầu của một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev.

Một lính gác biên phòng Ukraine kiểm tra giấy tờ của một người đàn ông tại TP Kharkiv, miền đông nước này, vào ngày 23-2. Ảnh: REUTERS

Một nhân chứng có mặt tại khu vực ly khai cho biết các đoàn xe chở thiết bị quân sự, bao gồm 9 xe tăng, đã di chuyển về DPR từ hướng biên giới của Nga.

Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng liệu ông Putin có tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine với hàng chục nghìn quân mà ông đã cho tập trung gần biên giới 2 nước hay không.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay hiện tổng cộng 80% binh sĩ Nga đang tập hợp ở biên giới đã sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine.

Người dân đi qua ranh giới giữa khu vực ly khai và đất thuộc chủ quyền Ukraine tại khu định cư Stanytsia Luhanska, ngày 23-2. Ảnh: REUTERS

Ngược lại, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các nhà lãnh đạo của LPR và DPR đã gửi đến Tổng thống Putin "yêu cầu giúp đỡ để đẩy lùi các cuộc tấn công từ lực lượng vũ trang Ukraine".

“Tôi đang yêu cầu Nga giúp đỡ để đẩy lùi hành động tấn công quân sự của chính quyền Ukraine nhằm vào người dân nước cộng hòa Donetsk” - ông Denis Pushilin, người đứng đầu DPR, tuyên bố.

Quân đội Ukraine tham gia các cuộc tập trận tại một bãi tập ở một địa điểm không xác định ở Ukraine, ngày 22-2. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về động thái này, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Như chúng tôi đã nói ngay từ đầu, đây chỉ là một trong các hoạt động trong vở kịch của họ. Họ đang muốn cho thấy rằng mình đang bị đe dọa. Nhưng ai là người đe dọa họ? Người Ukraine mà chính phía Nga đang đe dọa tấn công sao?”.

Vào ngày 21-2, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh công nhận 2 khu vực ly khai LPR và DPR ở miền đông Ukraine là những quốc gia có chủ quyền độc lập.

Động thái này đã thu hút sự phẫn nộ từ cộng đồng quốc tế, với nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.