Trước Hội đồng Bảo an, Mỹ cáo buộc Moscow muốn dựng lại đế chế Nga

(PLO)- Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo An, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho rằng Nga đang muốn xây dựng lại đế chế Nga trước đây khi công nhận Donetsk và Luhansk.

Ngày 22-2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã có cuộc họp khẩn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, theo đài RT.

Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho rằng Nga đang muốn xây dựng lại đế chế trước đây khi công nhận 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk.

Đại sứ Thomas-Greenfield khẳng định việc Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk là “sự vi phạm rõ ràng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, thêm rằng đây sẽ không phải là động thái duy nhất của Moscow, RT đưa tin.

“Hôm nay, Tổng thống Putin đã xé nhỏ các thỏa thuận Minsk. Mỹ không tin rằng ông ấy sẽ dừng lại ở đó” - bà Thomas-Greenfield nói.

Đại sứ Mỹ tại LHQ cho biết Tổng thống Putin tin rằng Moscow có quyền đối với các lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ, bao gồm Ukraine, Belarus, Georgia và Moldova, nhấn mạnh điều này đang gây ra mối đe dọa cho cộng đồng quốc tế.

“Tổng thống Putin khẳng định rằng ngày nay Nga có yêu sách chính đáng đối với tất cả các lãnh thổ từng thuộc Liên Xô cũ. Ông ấy đang muốn cả thế giới du hành ngược thời gian” - bà Thomas-Greenfield nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: RT

Đại sứ Mỹ tại LHQ nhấn mạnh rằng ý định xây dựng lại đế chế Nga của Tổng thống Putin đang gây nguy hiểm cho các cơ hội tiến bộ quốc tế và ngoại giao của LHQ, một tổ chức được thành lập dựa trên “nguyên tắc phi thực dân hóa”.

Tuyên bố của bà Thomas-Greenfield được đưa ra sau quyết định của Tổng thống Putin hôm 21-2 công nhận chủ quyền của Donetsk và Luhansk, 2 khu vực ly khai khỏi Ukraine vào năm 2014. Cho đến ngày 21-2, chưa có quốc gia nào của LHQ chính thức công nhận nền độc lập của họ.

Cũng trong cuộc họp với HĐBA, đại sứ Mỹ cho rằng quyết định của ông Putin điều quân đội Nga vào khu vực Donbass được đưa ra với lý do "bảo đảm hòa bình cho Donetsk và Luhansk" cho thấy sự thật còn nguy hiểm hơn.

“Ông ấy gọi họ là những người gìn giữ hòa bình. Thật vô nghĩa. Chúng ta biết rõ họ thực sự đến Donbass để làm gì” - bà Thomas-Greenfield tuyên bố, thêm rằng việc làm ngơ trước sự vi phạm của Nga đối với chủ quyền của Ukraine sẽ gây nên “nhiều hậu quả lớn”.

“Chúng ta phải xử lý mọi vấn đề đúng thời điểm, chúng ta không được để tâm sang vấn đề khác” - Đại sứ Mỹ tại LHQ nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.