UEFA cho bóng đá Nga tiếp cận lại châu Âu, Ukraine nói “cám ơn”

(PLO)- Cuộc họp của Ban chấp hành LĐBĐ châu Âu (UEFA) ngày 11-10 đã cho bóng đá Nga “tiếp cận” với bóng đá châu Âu sau hai năm bị trừng phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy nhiên đây mới chỉ là bóng đá trẻ, từ lứa U-17 trở xuống mà thôi. Gần đây Chủ tịch UEFA Ceferin có chuyến thăm đặc biệt đến Nga, tại đó người đứng đầu bóng đá châu Âu gợi ý bóng đá cấp độ cao nhất của Nga nên gia nhập gia đình AFC, còn chờ đợi UEFA hay FIFA dở bỏ lệnh trừng phạt thì không biết bao giờ.

Nga-1.jpg
U-17 Nga trong một trận đấu gặp U-17 Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Trước mắt UEFA cho các đội từ U-17 Nga trở xuống được tham dự các giải châu Âu.

Cách đây ba tuần khi UEFA nêu suy nghĩ này với dư luận, Ukraine tuyên bố “Bất cứ đội bóng nào của Nga kể cả đội trẻ mà xuất hiện ở các giải châu Âu thì Ukraine lập tức tẩy chay ngay”. Tuyên bố này cũng được Ba Lan hưởng ứng và họ nêu quan điểm tương tự.

Tuy nhiên, Ukraine đã thay đổi quan điểm. UEFA chính thức tuyên bố vào năm 2024, các đội trẻ của Nga từ U-17 trở xuống được tham dự các giải châu Âu vì “trẻ nhỏ không có tội tình gì với những việc người lớn gây ra, không được tước quyền của bọn trẻ”.

Và một khi UEFA tuyên bố như thế thì Ukraine lại dịu giọng, không tuyên bố tẩy chay nữa và nêu thông điệp trong trang web của LĐBĐ Ukraine rằng: “Ukraine cám ơn UEFA, cám ơn các đối tác đã ủng hộ Ukraine trong thời gian qua”.

Nga-2.jpg
Còn đội tuyển Nga hay CLB thì vẫn không biết khi nào mới quay lại gia đình UEFA. Ảnh: S.E

UEFA đưa ra quyết định sau khi hỏi xin ý kiến của FIFA và được FIFA chấp nhận. Bây giờ, hàng loạt vấn đề kỹ thuật xảy ra là UEFA đã “xóa” mọi dữ liệu về bóng đá Nga, bên cạnh đó hàng loạt điều phát sinh. Hai bên (UEFA và Nga) phải kết nối lại và xây dựng lại “hồ sơ” của bóng đá Nga trong “bộ nhớ” của FIFA, rồi những phát sinh khác như việc các đội U-17 Nga trở xuống có được đá trên sân nhà hay không?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.