Úc thẩm vấn nghi phạm còn sống trong vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển

(PLO)- Cảnh sát bang New South Wales (Úc) cho biết đã làm việc với nghi phạm Naveed Akram trong vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi, tập trung vào tình tiết liên quan IS.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát bang New South Wales (Úc) cho biết đã làm việc với nghi phạm Naveed Akram của vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với nghi phạm 24 tuổi này, đài ABC News ngày 17-12 dẫn thông tin từ cảnh sát.

Akram và cha của anh ta là ông Sajid Akram, 50 tuổi, bị nghi là những tay súng đã sát hại 15 người và làm bị thương hơn 40 người trong vụ xả súng hàng loạt nhằm vào người Do thái tại bãi biển Bondi (Úc) hôm thứ 14-12.

Úc thẩm vấn nghi phạm còn sống trong vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển
Một buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại Sydney vào ngày 16-12 để tưởng nhớ nạn nhân trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Giới chức cho biết người cha đã bị cảnh sát bắn chết, còn người con bị thương nặng và phải nhập viện.

Việc thẩm vấn diễn ra trong bối cảnh các điều tra viên đang rà soát quá trình chuẩn bị của các nghi phạm trong nhiều tháng trước khi vụ xả súng xảy ra. Trong vụ việc này, các tay súng bị tình nghi đã nổ súng vào những người tham dự một sự kiện Hanukkah. Giới chức Úc mô tả đây là một cuộc tấn công khủng bố mang động cơ bài Do Thái.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với các phóng viên hôm 16-12 rằng hai cha con đã đi Philippines trong những tuần trước khi xảy ra vụ tấn công và có thể đã chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Có vẻ như có bằng chứng cho thấy vụ việc này được truyền cảm hứng từ một tổ chức khủng bố, cụ thể là ISIS” - ông Albanese nói với các phóng viên.

Theo một bản tóm tắt được chuyển tới lực lượng thực thi pháp luật Mỹ mà ABC News xem qua, hai nghi phạm bị cáo buộc đứng trên một cây cầu vượt gần địa điểm tổ chức sự kiện và hô vang “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) khi thực hiện vụ thảm sát.

Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales - ông Mal Lanyon cho biết một chiếc xe đăng ký tên ông Naveed Akram có chứa các thiết bị nổ tự chế và cờ của IS.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ của thảm kịch này và sẽ tiếp tục điều tra” Lanyon nói. Cơ quan chức năng cho biết họ cũng đang điều tra chuyến đi của các tay súng bị tình nghi tới Philippines vào tháng 11.

“Lý do họ tới Philippines, mục đích của chuyến đi đó và họ đã đến những đâu khi ở đó hiện vẫn đang được điều tra” - ông Lanyon nói.

Theo nhà chức trách Ấn Độ nói với ABC News, nghi phạm cha Sajid Akram sinh ra trong một gia đình Hồi giáo tại Ấn Độ, di cư sang Úc năm 1998, kết hôn và có một con trai và một con gái. Giới chức cho biết nghi phạm con Naveed Akram là công dân Úc.

Nhà chức trách cho biết ông Sajid Akram duy trì liên lạc hạn chế với gia đình ở Ấn Độ kể từ khi di cư, đã về Ấn Độ 6 lần, chủ yếu vì các vấn đề gia đình. Cảnh sát địa phương nói rằng không có “bất kỳ hồ sơ bất lợi nào” đối với Sajid Akram trong thời gian ông ta sống tại Ấn Độ trước khi di cư.

Úc hiện đang để tang 15 nạn nhân thiệt mạng.

Video Thủ tướng Albanese đã tới thăm người hùng Ahmed Al Ahmed. Nguồn: INDEPENDENT

Trong ngày 16-12, Thủ tướng Albanese đã tới thăm Bệnh viện St. George ở phía nam Sydney, để gặp ông Ahmed Al Ahmed, người được ca ngợi là anh hùng vì đã xông tới giằng tước vũ khí của kẻ tấn công trong vụ việc tại bãi biển Bondi.

Tại cuộc gặp, ông Albanese ca ngợi lòng dũng cảm của ông Ahmed, nói rằng sự dũng cảm của ông thật sự truyền cảm hứng.

“Ahmed, anh là một anh hùng của Úc. Anh đã đặt bản thân vào hiểm nguy để cứu người khác” - ông Albanese viết mạng xã hội X sau cuộc gặp.

Ông Albanese cũng gặp gia đình của ông Ahmed, trong đó có cha mẹ người Syria của ông là Mohamed Fateh Al Ahmed và Malakeh, những người mới tới Úc vài tháng trước.

Ông Ahmed, 43 tuổi, chuyển tới Úc từ năm 2006 và là cha của hai con gái, đã liều mạng lao vào một trong các tay súng, giật lấy vũ khí rồi chĩa súng về phía hắn, buộc kẻ này phải đầu hàng. Ông Ahmed sau đó bị bắn nhiều phát và bị thương do đạn ở tay và vai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.