Úc: Nhiều khả năng chấm dứt hy vọng tìm thấy MH370

(PLO)- Úc, quốc gia dẫn đầu đội tìm kiếm máy bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines, cho rằng khả năng tìm thấy máy bay này đang dần tắt ngấm.

Báo Guardian (Anh) dẫn lời Martin Dolan, người đứng đầu Cơ quan an toàn vận tải Úc (ATSB), cho biết đến nay nhóm đã tiến hành tìm kiếm ở khu vực hơn 105.000 km2 dưới đáy biển ở nam Ấn Độ Dương, nghĩa là chỉ còn 15.000 km2 nữa (tương đương diện tích TP Sydney) thì chiến dịch tìm kiếm này sẽ kết thúc.

Mặc dù cơ hội tìm thấy MH370 vẫn còn nhưng ông Dolan thừa nhận nhiều khả năng là sẽ không tìm thấy chiếc máy bay này. “Khi chúng tôi tham gia cuộc tìm kiếm này, lời khuyên tốt nhất mà chúng tôi nhận được từ các chuyên gia đó là 'có khả năng' chứ không phải là 'chắc chắn' tìm thấy máy bay MH370 trong khu vực này. Bây giờ chúng tôi phải tính đến khả năng sẽ không tìm thấy MH370”.

Úc: Nhiều khả năng chấm dứt hy vọng tìm thấy MH370 ảnh 1
Máy bay AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Úc tham gia tìm kiếm MH370. Ảnh: AP

Ông Dolan nói sau hai năm tìm kiếm, điều này sẽ khiến rất nhiều người thất vọng. “Họ đã đặt cả tâm trí và niềm tin vào cái mà chúng tôi vẫn nghĩ là khả năng thành công cao” - ông Dolan nói. Nhận định này của ông Dolan trái ngược với những gì mà ông tuyên bố rằng nhiều khả năng sẽ tìm thấy MH370 vào tháng 3.

Cuộc tìm kiếm MH370 dự kiến sẽ kết thúc trong vài tháng tới và diện tích tìm kiếm máy bay này sẽ không mở rộng ra ngoài khu vực 120.000 km2 theo thống nhất ban đầu của chính phủ các nước gồm Malaysia, Úc và Trung Quốc.

Ông Dolan ước tính chiến dịch tìm kiếm MH370 sẽ kết thúc vào giữa năm, song ông cho rằng có thể kéo dài hơn bởi lo ngại thời tiết xấu làm cản trở công cuộc tìm kiếm. Tuần trước, ATSB đã xác nhận hai mảnh vỡ trôi giạt vào bãi biển ở Nam Phi và Mauritius là đến từ MH370.

Tính đến nay, đã có tổng cộng năm mảnh vỡ từ chuyến bay xấu số MH370 được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, tung tích của chuyến bay này vẫn “im hơi lặng tiếng”.

Chiếc máy bay MH370 mất tích hôm 8-3-2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh mang theo 269 người. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.