Mảnh vỡ tại Mozambique được khẳng định của MH370

(PLO)- Chính phủ Úc khẳng định mảnh vỡ máy bay thu thập được tại Mozambique rất có khả năng là của máy bay MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines.

Hai năm về trước, máy bay biến mất cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay không lâu sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur?

Một mảnh vỡ máy bay được phát hiện dọc theo bờ biển phía nam của châu Phi hồi đầu tuần này. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Úc Darren Chester cho biết nhóm điều tra của Malaysia đã hoàn tất việc giám định hai mảnh vỡ.

Ông Chester tuyên bố rằng cả hai mảnh vỡ đều tương thích với các tấm từ máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Cận cảnh mảnh vỡ được Blaine Gibson tìm thấy ở Mozambique.

"Việc phân tích kết luận rằng các mảnh vỡ gần như chắc chắn là của MH370" - ông Chester nói.

"Mảnh vỡ được tìm thấy trên bờ biển phía đông của châu Phi tương thích với mô hình hóa trôi dạt được thực hiện bởi CSIRO và khẳng định hơn nỗ lực tìm kiếm của chúng tôi ở vùng biển phía nam Ấn Độ".

Máy bay được cho rằng đã bị rơi ở Ấn Độ Dương và cuộc tìm kiếm ban đầu tại khu vực rộng 60.000 km2 diện tích đáy biển giờ đã mở rộng ra  đến 120.000 km2.

Một mẩu cánh máy bay trôi dạt vào đảo Reunion trong vùng biển Ấn Độ Dương của Pháp, nằm phía bờ bên của Madagascar vào tháng 7-2015.

Cho đến ngày nay chỉ có duy nhất mảnh vỡ đó, một mẩu cánh tà, đã được xác nhận thuộc về chiếc máy bay mất tích.

Mẫu máy bay đã được nhà thám hiểm Mỹ tìm thấy.

Việc phát hiện mẫu máy bay tại Mozambique được tìm thấy bởi du khách người Mỹ Blaine Gibson. Theo truyền thông Mỹ, ông đã tiến hành việc tìm kiếm các mẫu máy bay một mình.

Nó đã được tìm thấy trong một khu vực phù hợp với mô hình trôi dạt được ATSB ủy thác, ông Chester cho biết hồi đầu tháng này.

Cuộc tìm kiếm tại Ấn Độ Dương do Úc dẫn đầu dự kiến sẽ kết thúc việc rà soát vùng biển được bổ nhiệm này vào tháng 7 tới. Chính quyền có kế hoạch sẽ kết thúc cuộc tìm kiếm nếu không có thêm chứng cứ nào được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.