Úc lo ngại thế giới thực tế đã có 10 triệu ca nhiễm COVID-19

(PLO)- Một quan chức y tế Úc cho biết chỉ tin tưởng số liệu dịch bệnh ở nước này vì Úc có tỉ lệ người dân xét nghiệm COVID-19 cao nhất thế giới, trong khi ông cho rằng con số nhiễm thực tế trên thế giới có thể đã lên đến 10 triệu.

Giám đốc Dịch vụ Y tế Úc, ông Brendan Murphy dự đoán số lượng thực tế các ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới có thể đã lên tới 10 triệu người do nhiều người vẫn chưa được xét nghiệm, báo The Guardian đưa tin.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3-4 ở thủ đô Canberra, ông Murphy cho biết: "Trên toàn thế giới, chúng ta đã có hơn 1 triệu ca nhiễm bệnh nhưng chúng tôi tin rằng con số thực tế cao gấp 5-10 lần".

Ông cho rằng ở nhiều nước, tỉ lệ người dân được xét nghiệm ở nhiều nước vẫn còn thấp, dẫn đến việc có nhiều ca bệnh chưa được thống kê.

Ngoài ra, ông Murphy cho biết tỉ lệ tử vong quá khác biệt giữa các nước là một trong những nguyên nhân khiến ông nghi ngờ về con số ca bệnh được báo cáo, theo báo The Jakarta Post

Giám đốc Y tế Úc, ông Brendan Murphy. Ảnh: AAP

Tờ The Guardian cho hay ông Murphy "chỉ hoàn toàn tin tưởng" vào các số liệu dịch bệnh trong nước bởi vì tỉ lệ người dân được xét nghiệm ở Úc là "cao nhất thế giới".

Trong khi đó, ông Murphy nghi ngờ số ca nhiễm bệnh thực tế ở Mỹ và ở nhiều nước khác có thể cao hơn con số được chính quyền báo cáo bởi vì họ không tiến hành xét nghiệm giống Úc đang làm.

Đối với tình hình ở nơi COVID-19 bùng phát, ông cho rằng Trung Quốc đã ngăn chặn được sự lây nhiễm nhưng người dân Trung Quốc không hề được miễn nhiễm. Do đó, họ đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Tính đến 3 giờ 30 phút chiều 3-4, chuyên trang theo dõi số liệu Worldometer cập nhật số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu là 1.017.593 người, trong đó có 53.249 trường hợp tử vong và 213.218 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Mỹ đang là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới với 245.373 trường hợp, chiếm hơn 24% số ca nhiễm toàn cầu. Nước này có 6.095 bệnh nhân đã tử vong và 10.403 bệnh nhân được chữa khỏi.

Trong khi đó, Úc đã phát hiện 5.350 ca nhiễm - là ổ dịch lớn thứ 20 của thế giới. Có 28 bệnh nhân đã tử vong và 585 bệnh nhân được chữa khỏi.

Theo Bộ Y tế Úc, nước này đã tiến hành hơn 275.000 lượt xét nghiệm COVID-19 cho người dân. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.