Tổng thư ký LHQ lo COVID-19 sẽ gia tăng xung đột khắp thế giới

(PLO)- Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lo ngại đại dịch COVID-19 có thể làm gia tăng tình trạng bất ổn, rối loạn và xung đột trên thế giới.

Đại dịch COVID-19 có thể làm gia tăng tình trạng bất ổn, rối loạn và xung đột trên thế giới, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nói lên lo lắng của mình ngày 31-3, theo kênh CNA.

Ông Guterres cho rằng đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, là "một dịch bệnh đại diện cho mối nguy cơ của mọi người trên thế giới". Ông cũng lo lắng "tác động kinh tế sẽ dẫn đến cuộc suy thoái mà có lẽ chưa từng có trong giai đoạn lịch sử gần đây".

Theo ông, "sự kết hợp của hai thực tế (dịch bệnh và tác động kinh tế - PV) có nguy cơ góp phần gia tăng tình trạng bất ổn, rối loạn và xung đột" trên thế giới. Đây là những lý do khiến đại dịch COVID-19 trở thành cuộc khủng hoảng tồi tệ đến như vậy. 

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: TWITTER

Ông Guterres nhấn mạnh những người thất nghiệp, những người dân tham gia các hoạt động kinh tế không chính thức và những công ty nhỏ bị phá sản do dịch bệnh đang là những đối tượng dễ bị tác động nhất trong cuộc khủng hoảng này.

Tổng Thư ký LHQ Guterres cũng cho rằng thế giới chỉ có thể cùng nhau đưa ra "một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn" nếu mọi người đoàn kết, bỏ qua các trò chơi chính trị và cùng hiểu rằng toàn nhân loại đang bị đe dọa.

Tuy nhiên, "còn lâu nữa chúng ta mới có được một gói giải pháp toàn cầu để giúp thế giới thiết lập các điều kiện để vừa ngăn chặn dịch bệnh, vừa giải quyết các hậu quả nghiêm trọng của nó", ông Guterres nói.

Về cách thế giới đang hành động, ông Guterres cho rằng "chúng ta đang dần đi đúng hướng một cách chậm rãi nhưng cần tăng tốc và cần làm nhiều hơn nữa nếu muốn đánh bại chủng virus này".

Ngày 31-3, LHQ đã đưa ra một gói giải pháp hỗ trợ tài chính các quốc gia đang phát triển sau khi đã giúp đỡ các nước nghèo nhất thế giới hồi tuần trước.

Tổng Thư ký LHQ cho rằng bên cạnh các hỗ trợ tài chính riêng của các nước giàu, tổ chức "cần có những công cụ tài chính sáng tạo" để giúp các nước đang phát triển ứng phó được với cuộc khủng hoảng này.

Ông Guterres cũng cảnh báo các nước giàu cần cảnh giác bởi vì nếu không hỗ trợ các nước nghèo hơn, dịch COVID-19 sẽ tiếp tục và có thể khiến hàng triệu người dân ở các nước giàu tử vong. 

Tính đến 11 giờ trưa 1-4, toàn thế giới đã có gần 859.000 ca nhiễm COVID-19, hơn 42.150 trường hợp tử vong và 178.100 bệnh nhân đã được chữa khỏi, theo chuyên trang theo dõi số liệu Worldometers.

Hiện nay, đa phần các ca bệnh đang tập trung ở các nước đã phát triển ở châu Âu và Mỹ nhưng dịch bệnh đã lây lan sang cả các nước nghèo và kém phát triển hơn ở châu Phi, cũng như các nước đang có xung đột ở Trung Đông-Bắc Phi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.