Úc đưa Youtube vào danh sách mạng xã hội bị cấm đối với thiếu niên

(PLO)- Chính phủ Úc đánh giá việc không để thiếu niên nước này tiếp cận Youtube và các mạng xã hội khác sẽ giúp các em có thêm 3 năm phát triển quan trọng trước khi tiếp xúc với thế giới ảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, chính phủ Úc cho biết sẽ loại bỏ quyền miễn trừ dành cho Youtube và bổ sung nền tảng này vào danh sách các mạng xã hội bị cấm đối với trẻ em dưới 16 tuổi, theo hãng tin Reuters.

“Các nền tảng mạng xã hội phải có trách nhiệm xã hội và không còn nghi ngờ gì nữa rằng trẻ em nước Úc đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các nền tảng trực tuyến, vì vậy tôi tuyên bố chấm dứt tình trạng này” - Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh.

Theo tuyên bố được đăng tải trên trang web của thủ tướng Úc cùng ngày, việc không để thiếu niên nước này tiếp cận mạng xã hội, trong đó có Youtube, sẽ bảo vệ và giúp các em có thêm 3 năm phát triển quan trọng trước khi tiếp xúc với thế giới ảo.

mạng xã hội, Youtube, Úc, luật cấm, thiếu niên,.png
Chính phủ Úc sẽ bổ sung Youtube vào danh sách các mạng xã hội bị cấm đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Ảnh: AFP

“Chính phủ Thủ tướng Albanese đang giúp trẻ em thoát khỏi sức hút mạnh mẽ và lan tỏa của mạng xã hội, đồng thời mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh. Chúng tôi muốn trẻ em biết mình là ai trước khi các nền tảng mạng xã hội định hình con người các em” - Bộ trưởng Bộ Truyền thông Úc Anika Wells nêu rõ.

Phản ứng trước quyết định trên, YouTube cho biết không nên xem nền tảng này là mạng xã hội như những nền tảng khác.

“Lập trường của chúng tôi vẫn rõ ràng: YouTube là một nền tảng chia sẻ video [...] không phải là mạng xã hội” - Reuters dẫn lời của một người phát ngôn của YouTube.

Trước đó, Quốc hội Úc tháng 11-2024 đã thông qua luật An toàn trực tuyến, cấm để trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Theo luật, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10-12-2024, các công ty công nghệ quản lý các mạng xã hội nằm trong danh sách hạn chế của luật phải thực hiện "các bước hợp lý" để ngăn chặn người dùng chưa đủ tuổi truy cập vào các dịch vụ mạng xã hội.

Nếu vi phạm, các công ty có thể phải đối mặt khoản tiền phạt lên tới 49,5 triệu AUD (32,2 triệu USD).

Các nền tảng khác như trò chơi trực tuyến, ứng dụng nhắn tin và các trang về sức khỏe và giáo dục sẽ được miễn trừ vì ít gây hại hơn hoặc được quản lý theo luật khác.

Chính phủ Úc trước đây đã tuyên bố sẽ miễn trừ cho YouTube, với lý do nền tảng này được sử dụng cho mục đích giáo dục và y tế, theo Reuters.

Tuy nhiên, Văn phòng Ủy viên An toàn mạng - cơ quan giám sát mạng của Úc tháng 6-2025 đã kêu gọi chính phủ hủy bỏ đề xuất miễn trừ đối với YouTube. Cơ quan này đã trích dẫn nghiên cứu cho thấy 37% trẻ em từ 10 đến 15 tuổi báo cáo đã nhìn thấy nội dung độc hại trên Youtube - cao nhất trong tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.