UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn vụ học sinh xô xát tại trường quốc tế

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND TP Thủ Đức nhanh chóng xác minh thông tin và đề xuất hướng xử lý trên tinh thần đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-5, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi tới Sở GD&ĐT TP.HCM và UBND TPThủ Đức chỉ đạo về việc xử lý vụ bạo lực trong học sinh tại trường quốc tế tại TP.HCM.

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND TP Thủ Đức nhanh chóng xác minh thông tin và đề xuất hướng xử lý trên tinh thần đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị trình những nội dung trên để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong ngày 31-5.

Được biết, cùng ngày, Trường Quốc tế TP.HCM (hay còn gọi là ISHCMC) đã có báo cáo gửi đến Sở GD&ĐT TP.HCM và Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức về vụ việc này.

Theo đó, trường thừa nhận thông qua hệ thống camera giám sát và qua trao đổi với các học sinh khác, trường xác nhận đúng là có sự việc xô xát này trong một nhóm học sinh.

Nhà trường cho rằng sự việc xảy ra ngày 26-5 và ngoài khuôn viên trường, ngoài giờ học chính thức của trường. Các em đã được thầy giáo phụ trách dẫn về trường, đưa vào phòng y tế để kiểm tra sức khỏe. Ban giám hiệu cũng đã gặp các em để tìm hiểu sự việc nhưng gặp phải sự phản ứng của phụ huynh khi yêu cầu trường phải ngay lập tức xử lý vụ việc, xử lý đối với học sinh.

Tại thời điểm đó, do sự việc mới xảy ra, nhà trường chưa có đủ thông tin nên chưa thể đưa ra quyết định xử lý ngay đối với học sinh, hay là sự việc. Trường đã giải thích việc này đối với phụ huynh.

Hiện trường đã liên hệ được với ba trong tổng số năm phụ huynh của các em học sinh này và các phụ huynh đã đồng ý gặp nhà trường vào các ngày 30, 31-5 để trao đổi vụ việc. Hiện vẫn còn hai phụ huynh của nhóm học sinh này là trường chưa liên hệ được, dù trường đã cố liên hệ nhiều lần qua điện thoại hay email.

Trong sự việc này, trường nhìn nhận có một phần trách nhiệm khi để xảy ra sự đáng tiếc này giữa các học sinh với nhau, làm cho phụ huynh lo lắng, và cam kết sẽ theo dõi sâu sát hơn nữa đối với học sinh, cả về mặt học tập và tâm lý lứa tuổi.

Trường cho biết cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống nhanh chóng, để tránh gây hiểu lầm cho phụ huynh, tạo thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Trường dự kiến phát hành thông cáo báo chí trong thời gian từ ngày 1 đến 3-6.

.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.