UBND TP Nha Trang thay văn bản bị kiện ngay trước khi tòa xử

(PLO)- UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra văn bản thay thế cho hai văn bản bị kiện ngay trước ngày tòa mở phiên xử vụ án hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 10-8, một nguồn tin xác nhận UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị gia đình ông Phạm Văn Tuân (ngụ phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) nộp hồ sơ để UBND TP xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho gia đình ông theo quy định.

Động thái này của UBND TP Nha Trang diễn ra ngay trước khi TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xử vụ kiện hành chính giữa người khởi kiện là vợ chồng ông Phạm Văn Tuân; người bị kiện là UBND TP Nha Trang, chủ tịch UBND TP Nha Trang, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa.

ubnd tp nha trang 1.jpg
Thửa đất của ông Phạm Văn Tuân đang làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: HH

Vợ chồng ông Tuân khởi kiện, yêu cầu tòa tuyên hủy ba văn bản của UBND TP Nha Trang, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang; đồng thời buộc UBND TP Nha Trang giải quyết thủ tục cấp GCN cho gia đình ông. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến mở vào ngày 9-8.

Theo văn bản của UBND TP Nha Trang, trường hợp sử dụng đất của gia đình ông Tuân không thuộc các trường hợp không được cấp GCN, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Do đó, UBND TP Nha Trang đề nghị gia đình ông Tuân liên hệ bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND TP nộp hồ sơ để được xem xét giải quyết theo quy định.

Văn bản này thay thế cho hai văn bản bị khởi kiện trong vụ án hành chính trên. UBND TP Nha Trang cũng gửi văn bản bổ sung ý kiến cho TAND tỉnh Khánh Hòa.

ubnd tp nha trang 3.jpg
Văn bản thay thế hai văn bản bị kiện của UBND TP Nha Trang. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi nhận văn bản của UBND TP Nha Trang, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình ông Tuân có đơn đề nghị hoãn phiên tòa. Ngay sau khi UBND TP Nha Trang tiếp nhận hồ sơ, giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất, gia đình ông Tuân sẽ rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Đây là vụ khiếu kiện đã kéo dài nhiều năm. Trước đó, ngày 25-12-2020, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy năm quyết định của UBND TP Nha Trang, chủ tịch UBND TP Nha Trang; một quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan việc thu hồi, bồi thường đất đối với gia đình ông Tuân.

Sau khi TAND tỉnh Khánh Hòa có quyết định buộc thi hành bản án hành chính phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, UBND TP Nha Trang ban hành các văn bản, thông báo hủy năm quyết định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, giải quyết khiếu nại đối với gia đình ông Tuân.

Sau đó, ông Tuân gửi đơn đề nghị UBND TP Nha Trang, các cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục cấp đổi GCN đối với diện tích 150 m2 và đăng ký cấp GCN 183 m2 còn lại.

Mặt khác, ông Tuân đề nghị chính quyền có quyết định điều chỉnh dự án khách sạn Sasco, tách phần diện tích của gia đình ra khỏi dự án treo này. Lý do là ba năm qua chủ đầu tư không liên hệ gia đình ông Tuân để thỏa thuận đền bù.

Tuy nhiên, UBND TP Nha Trang có văn bản số 5358 từ chối giải quyết yêu cầu của gia đình ông Tuân. UBND TP cho rằng thông báo thu hồi đất thực hiện dự án khách sạn Sasco vẫn còn hiệu lực. Do đó, thửa đất của gia đình ông Tuân không đủ điều kiện để cấp GCN.

Sau đó, ông Tuân khiếu nại đối với văn bản số 5358. Lúc này, UBND TP Nha Trang tiếp tục có văn bản 6714 cho rằng việc hủy bỏ quy hoạch không thuộc thẩm quyền của TP. Đối với việc hủy bỏ thông báo thu hồi đất, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa có ý kiến chỉ đạo nên UBND TP Nha Trang không có cơ sở để thực hiện theo đề nghị.

Tương tự, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang có công văn trả hồ sơ đề nghị cấp GCN của ông Tuân với cùng lý do trên.

Vì vậy, gia đình ông Tuân khởi kiện, đề nghị TAND tỉnh tuyên hủy các văn bản số 5358, 6714 của UBND TP Nha Trang và văn bản của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang; đồng thời buộc UBND TP Nha Trang giải quyết thủ tục cấp GCN đối với gia đình ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm