UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột thực hiện việc chuyển đổi mô hình trường học

(PLO)-Bản án có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Đắk Lắk 2 lần chỉ đạo, nhưng UBND TP Buôn Ma Thuột không thực hiện chuyển đổi mô hình trường học đối với trường tiểu học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tiếp tục yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột hoàn thiện thủ tục để chuyển đổi mô hình trường dân lập sang trường tư thục đối với Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Buôn Ma Thuột.jpg
Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột chủ động, nghiêm túc làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hoàn thành việc chuyển đổi loại hình trường đối với Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm trước ngày 30-6 này.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng phê bình nghiêm khắc sự chậm trễ của UBND TP Buôn Ma Thuột. Đồng thời, tỉnh yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan xảy ra việc chậm trễ này.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột phải thực hiện chuyển đổi mô hình từ trường dân lập sang tư thục đối với Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và hoàn thiện thủ tục trước ngày 20-5-2025.

Tuy nhiên, UBND TP Buôn Ma Thuột vẫn chưa thực hiện và có văn bản xin gia hạn đến ngày 30-5.

Sau đó, Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột đã làm việc với Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm đề nghị cung cấp các văn bản, thông tin liên quan. Nhà trường cũng đã cung cấp đầy đủ các văn bản nhưng đến nay UBND TP Buôn Ma Thuột vẫn không thực hiện.

Đến nay, bản án số 37/2025/HC-ST của TAND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có hiệu lực thi hành; buộc UBND TP Buôn Ma Thuột phải ban hành quyết định chuyển đổi loại hình trường, từ dân lập sang tư thục đối với Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cũng như trên UBND TP Buôn Ma Thuột cũng chưa chịu thực hiện bản án.

Như PLO đã đưa tin, suốt 12 năm qua Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nhiều lần làm thủ tục để chuyển đổi mô hình từ trường dân lập sang tư thục được quy định tại Thông tư số 11/2009.

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã bổ sung đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột theo yêu cầu của UBND TP Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, UBND TP Buôn Ma Thuột không ban hành quyết định chuyển đổi loại hình từ dân lập sang tư thục đối với trường này.

Tháng 10-2023, Bộ GD&ĐT bổ sung một số điều vào Thông tư số 41/2020, trong đó Bộ cho rằng nếu các trường học chưa thực hiện việc chuyển đổi thì phải hoàn thành việc chuyển đổi quy định tại Thông tư số 11/2009 trước ngày 30-6-2025.

Do gần hết thời hiệu để chuyển đổi mô hình trên mà chưa được cấp thẩm quyền đồng ý, nên ngày 17-10-2024, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã khởi kiện UBND TP Buôn Ma Thuột.

Tháng 4-2025, TAND tỉnh Đắk Lắk chấp nhận đơn khởi kiện của Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.