UAV tự sát giá rẻ đầu tiên của Mỹ ở Trung Đông 'học hỏi' từ UAV Shaded của Iran?

(PLO)- Một nguồn tin quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng phi đội UAV tự sát giá rẻ của Mỹ ở Trung Đông sử dụng các sản phẩm "thiết kế ngược" một nguyên mẫu UAV Shahed của Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 3-12 đã thông báo về việc thành lập phi đội máy bay không người lái (UAV) tấn công tự sát đầu tiên đóng tại Trung Đông, theo đài CNN.

Theo CENTCOM, phi đội UAV mang tên “Hệ thống Tấn công chiến đấu không người lái giá rẻ (LUCAS)” vừa được thành lập thuộc quyền chỉ huy của Lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike (TFSS) – lực lượng mới được thành lập cách đây 4 tháng đóng tại Trung Đông.

Phi đội “LUCAS” do CENTCOM triển khai có tầm hoạt động rộng và được thiết kế để hoạt động tự động. Chúng có thể được phóng bằng nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm máy phóng, cất cánh với sự hỗ trợ của tên lửa và các phương tiện và hệ thống di động.

0412 Mỹ lập phi đội UAV tự sát giá rẻ đầu tiên ở Trung Đông, sao chép mẫu UAV Shahed của Iran.jpg
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thành lập phi đội UAV tấn công tự sát đầu tiên ở Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM mô tả đây là phi đội UAV “tấn công một chiều” – tức tấn công theo hình thức tự sát – đầu tiên của quân đội Mỹ tại Trung Đông, song không nêu cụ thể nơi đóng quân.

Giải thích về nhu cầu thành lập phi đội “LUCAS”, Tư lệnh CENTCOM - Đô đốc Brad Cooper nhấn mạnh rằng TFSS “đặt ra các điều kiện để sử dụng sự đổi mới như một biện pháp răn đe”, trong đó việc trang bị nhanh hơn cho các binh sĩ những vũ khí tiên tiến thể hiện sức mạnh và sự đổi mới của quân đội Mỹ, giúp ngăn chặn các thế lực xấu.

Một quan chức quốc phòng Mỹ (giấu tên) tiết lộ với CNN rằng các UAV “LUCAS” được chế tạo nhờ các kỹ sư quân sự Mỹ “thiết kế ngược” 1 chiếc UAV Shahed của Iran mà Mỹ thu giữ được cách đây vài năm.

Theo quan chức này, dù chiếc UAV Shahed đó đã bị hư hại nhưng một nhóm các công ty Mỹ đã thành công đảo ngược thiết kế và phát triển các UAV LUCAS dựa trên nguyên mẫu Shahed này. Mỗi chiếc UAV mới của Mỹ có giá khoảng 35.000 USD, tương đối rẻ so với các hệ thống vũ khí khác của nước này.

Quan chức này thừa nhận rằng việc Mỹ tập trung vào các hệ thống chính xác lớn hơn và đắt tiền hơn khiến các lực lượng của nước này “gặp bất lợi” trước các hệ thống giá rẻ như các UAV Shahed của Iran, do đó quyết định thành lập phi đội “LUCAS” sẽ giúp Washington “đảo ngược tình thế”.

UAV Shahed là phương tiện không người lái tấn công tự sát do Iran sản xuất với khả năng bay xa, gây tác động lớn dù chi phí sản xuất tương đối thấp. Iran đã phát triển 2 mẫu chính là Shahed-131 và Shahed-136. Phương Tây còn cho rằng UAV Geran-2 mà Nga đang sản xuất trong nước và dùng trong chiến sự với Ukraine chính là một phiên bản Shahed đã được Tehran cấp phép cho Moscow lắp ráp.

Quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin về việc tham khảo thiết kế UAV Shahed của Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.