Ukraine tiết lộ vũ khí dùng để bắn hạ UAV cảm tử Shahed của Iran

(PLO)- Ukraine cho hay binh sĩ nước này sử dụng súng máy cỡ nòng lớn để bắn hạ UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất. UAV Shahed đã cố gắng né hệ thống phòng không của Ukraine và liên tục thay đổi lộ trình để tránh bị tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Ukraine đã tiết lộ vũ khí hiệu quả mà quân đội nước này đang sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Theo tạp chí Newsweek, Trung tướng Serhiy Nayev – Tư lệnh Lực lượng phòng vệ của Lực lượng vũ trang Ukraine cho hay binh sĩ nước này sử dụng súng máy cỡ nòng lớn để bắn hạ UAV Shahed bay chậm và bay thấp do Iran sản xuất.

UAV Shahed-129 của Iran. Ảnh: Facebook

UAV Shahed-129 của Iran. Ảnh: Facebook

UAV Shahed-131 và Shahed-136 do Iran sản xuất trở nên phổ biến khắp Ukraine kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Nga được cho vận hành những UAV này. Iran ban đầu phủ nhận cung cấp UAV cho Nga, nhưng sau đó cho biết đã gửi một số lượng nhỏ UAV cho Nga vài tháng trước khi xung đột nổ ra.

Ông Nayev nói UAV Shahed đã cố gắng né hệ thống phòng không của Ukraine, và liên tục thay đổi lộ trình để tránh bị tấn công.

Hôm 1-4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay 6 UAV Shahed-136 do Nga phóng đi đã bị bắn hạ. Trước đó một ngày, tức 31-3, Bộ này cho biết Nga đã phóng 10 UAV Shahed-136 ở Ukraine, trong đó 9 UAV đã bị bắn hạ.

Quân đội Ukraine thường xuyên báo cáo về các vụ tấn công bằng UAV. Trong số UAV được quân đội Nga sử dụng có UAV Shahed-131 và Shahed-136 lớn hơn, được trang bị đầu đạn có thể phát nổ khi tiếp cận mục tiêu.

Đây là UAV tự sát, bay với tốc độ thấp. UAV Shahed-136 có phạm vi hoạt động khoảng 1.930 km, trong khi UAV nhỏ hơn Shahed-131 có thể di chuyển khoảng 880 km.

Video trước đó ghi lại cảnh quân đội Ukraine tháo rời các bộ phận của chiếc UAV Shahed bị bắn rơi và một sĩ quan tình báo Ukraine đánh giá đây là vũ khí “đơn giản nhưng hiệu quả” đối với Nga.

Hôm 26-3, Bộ Quốc phòng Anh cho hay kể từ tháng 3, Nga có thể đã tiến hành ít nhất 71 cuộc tấn công bằng UAV Shahed trên khắp Ukraine. Trên tài khoản Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga có thể đã nhận các nguồn tiếp tế UAV này thường xuyên, sau khi quân đội Ukraine và giới phân tích phương Tây cho biết Nga đã cạn UAV Shahed.

Nga có khả năng phóng các UAV trên từ hai địa điểm gần biên giới Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm. Những UAV này có thể đã được đưa vào Ukraine từ các vùng Krasnodar Krai và Bryansk của Nga.

Các chuyên gia trước đó cho rằng UAV Shahed thường dễ bị bắn hạ nếu quân đội Ukraine có thể phát hiện chúng kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.