UAE ngừng đàm phán thỏa thuận mua 50 chiếc F-35 trị giá 23 tỉ USD của Mỹ

(PLO)- Một quan chức UAE giấu tên cho biết nước này đang đánh giá lại thỏa thuận mua 50 chiếc tiêm kích tàng hình đa năng F-35 của Mỹ vì những yêu cầu khắt khe.

Theo đài RT, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 14-12 thông báo sẽ ngừng đàm phán việc mua 50  tiêm kích tàng hình đa năng F-35 của Mỹ, một phần của thỏa thuận trị giá 23 tỉ USD bao gồm các loại vũ khí tiên tiến khác.

Một quan chức UAE giấu tên cho biết đã thông báo đến Mỹ về việc ngừng đàm phán và kế hoạch mua 50 chiếc máy bay chiến đấu F-35 hiện đã được gửi đi để "đánh giá lại".

Tuyên bố này xác nhận thông tin trước đó của tờ Wall Street Journal về khả năng thỏa thuận vũ khí khủng bị hủy bỏ.

“Chúng tôi cần đánh giá lại những yêu cầu về kỹ thuật, hạn chế về chủ quyền và phân tích chi phí cũng như lợi ích” - quan chức này nói, song khẳng định Washington vẫn là “nhà cung cấp hệ thống quốc phòng tiên tiến ưu tiên của UAE và các cuộc thảo luận về F-35 có thể được nối lại trong tương lai”.

Một người biết thông tin về các cuộc đàm phán cho biết những điểm khúc mắc trong nhiều tháng giữa Mỹ và UAE xoay quanh cách triển khai các máy bay phản lực tàng hình và mức độ công nghệ phức tạp của F-35 mà UAE sẽ được phép tận dụng.

Một chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ. Ảnh: REUTERS

UAE được cho là đang tìm cách “giải quyết các điều kiện an ninh quốc phòng chung cho thương vụ”. Quốc gia này cho rằng các điều kiện do Mỹ đưa ra là quá khắt khe đối với người dùng cuối. 

Theo RT, các yêu cầu được Washington đưa ra dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa UAE với Trung Quốc, nhằm tìm cách bảo vệ nguy cơ gián điệp ăn cắp công nghệ tối tân của những chiếc máy bay này.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby trước đó cho biết mối quan hệ của Washington với UAE là một vấn đề chiến lược, vượt xa thương mại vũ khí đơn thuần, thêm rằng Mỹ đang tìm cách giải quyết các thắc mắc mà Abu Dhabi đưa ra.

Một quan chức khác của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay Washington đang tìm cách giải quyết các vấn đề còn tồn tại để thỏa thuận có thể thành công. 

"Chúng tôi hy vọng có thể giải quyết bất kỳ vấn đề còn tồn tại nào giữa hai bên" - quan chức này nói.

Việc bán 50 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35 là một phần của thỏa thuận vũ khí trị giá 23 tỉ USD mà Mỹ và UAE đã đạt được trong những ngày nắm quyền cuối cùng của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Thỏa thuận cũng liên quan đến việc bán 18 máy bay không người lái MQ-9B Reaper, cũng như các loại vũ khí công nghệ cao khác, RT đưa tin.

Thỏa thuận trên đã có một khởi đầu khó khăn khi bị đình chỉ ngay sau khi ký kết, vì chính quyền kế nhiệm ông Trump phải đánh giá lại các hợp đồng vũ khí trước đó ngay sau khi Tổng thống Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.